Học thế nào mới đúng?
#1
Đã gửi 27-10-2006 - 16:35
Mình thật sự cảm thấy chán việc luyện đi luyện lại từng dạng toán một, học mãi mà không tìm thấy cảm hứng đâu cả.
Lúc hứng thú lên thì sao mình học hiệu quả là thế mà lúc bình thường thì lại tậm tịt mãi cũng không xong nổi một bài.
Có ai có cao kiến gì giải quyết giúp mình tình trạng này không? Mong nhận được hồi âm sớm.
Bình thản trước khó khăn
Thong thả lúc nguy cấp
#2
Đã gửi 27-10-2006 - 16:57
Niềm vui sáng tạo là cảm hứng cho ta theo đuổi các ý tưởng đến tận cùng
#3
Đã gửi 30-10-2006 - 20:50
điều này cũng là bienh thường thôi bạn, khi không có hứng thú ta không thể học hiệu quả được, cách tốt nhất lúc này là nghỉ ngơi một chútMình thật sự cảm thấy chán việc luyện đi luyện lại từng dạng toán một, học mãi mà không tìm thấy cảm hứng đâu cả.
Lúc hứng thú lên thì sao mình học hiệu quả là thế mà lúc bình thường thì lại tậm tịt mãi cũng không xong nổi một bài.
Có ai có cao kiến gì giải quyết giúp mình tình trạng này không? Mong nhận được hồi âm sớm.
#4
Đã gửi 31-10-2006 - 17:34
Vấn đề này được bàn nhiều lần trên diễn đàn rồi. Tuy nhiên muốn giỏi toán mà ít tốn thời gian nhất phải hội đủ kiến thức cơ bản và lòng mê toán .Có cách nào học toán mà học vừa phải, không đầu tư quá nhiều mà lại nắm bắt chắc chắn bản chất của vấn đề không nhỉ? Nghe hơi vô lý.
Mình thật sự cảm thấy chán việc luyện đi luyện lại từng dạng toán một, học mãi mà không tìm thấy cảm hứng đâu cả.
Lúc hứng thú lên thì sao mình học hiệu quả là thế mà lúc bình thường thì lại tậm tịt mãi cũng không xong nổi một bài.
Có ai có cao kiến gì giải quyết giúp mình tình trạng này không? Mong nhận được hồi âm sớm.
Em học theo chuyên đề và trong mỗi chuyên đề cần khoảng 4 bài tự luyên là ổn. Còn muốn giỏi hơn thì xem em có hứng thú với nó không???.
http://mathsvn.violet.vn trang ebooks tổng hợp miễn phí , nhiều tài liệu ôn thi Đại học
http://www.maths.vn Diễn đàn tổng hợp toán -lý - hóa ... dành cho học sinh THCS ;THPT và Sinh viên
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh