Cho hỏi sách cần để học giỏi Toán 8
#1
Đã gửi 24-06-2012 - 18:37
#2
Đã gửi 24-06-2012 - 18:42
Trong diễn đàn không biết có bao nhiêu câu hỏi dạng này rồi, đại loại như: Tự học toán như thế nào? Làm sao để học tốt toán THCS, THPT,...Vì e nghe nói Toán 8 rất quan trọng trong cấp THCS, e là học sinh giỏi ( cũng xuất sắc nhưng ko dám thừa nhận ), nhưng e muốn nâng cao môn Toán 8 hơn nữa, để vững chắc kiến thức, cũng như chuẩn bị cho kì Tuyển sinh 10, e vừa có cuốn bài tập nâng cao và 1 số chuyên đề toán 8 của bùi văn tuyên, cho e hỏi cuốn sách đó đã đc chưa ạ, e có cần mua thêm gì nữa k? và cho e hỏi cách học tốt toán 8? nên tập trung phần nào? cám ơn ạ
Nếu em là 1 học sinh giỏi thì cứ mua thêm Nâng Cao Phát Triển Toán của thầy Vũ Hữu Bình mà học, học với cuốn sách đó của em nữa, mua thêm 1 ít sách BĐT của anh Cẩn về luyện BĐT, phải đam mê nữa đừng thấy khó đã nản. Nếu muốn giỏi nữa thì em lên VMF học hỏi kìa, có nhiều bạn bằng tuổi em nữa đấy.
- ducthinh26032011 và Toanhocthatthuvi thích
Thích ngủ.
#3
Đã gửi 24-06-2012 - 18:58
Bạn là học sinh lớp 7 ->8 hay là 8 -> 9 ?Vì e nghe nói Toán 8 rất quan trọng trong cấp THCS, e là học sinh giỏi ( cũng xuất sắc nhưng ko dám thừa nhận ), nhưng e muốn nâng cao môn Toán 8 hơn nữa, để vững chắc kiến thức, cũng như chuẩn bị cho kì Tuyển sinh 10, e vừa có cuốn bài tập nâng cao và 1 số chuyên đề toán 8 của bùi văn tuyên, cho e hỏi cuốn sách đó đã đc chưa ạ, e có cần mua thêm gì nữa k? và cho e hỏi cách học tốt toán 8? nên tập trung phần nào? cám ơn ạ
Bạn dám thừa nhận là học giỏi, xuất sắc (mặc dù nói không dám thừa nhận) nên hãy tự tìm tòi và học hỏi nhiều vào
Học ở sách là một phần nhưng học nhóm cũng hay đó ^^ (Tụ tập mọi người học nhóm online cũng là một chuyện thú vị đó)
- Yagami Raito và Toanhocthatthuvi thích
Kỳ tích là tên gọi khác của sự nỗ lực
#4
Đã gửi 24-06-2012 - 19:32
Theo mình nghĩ để học tốt, học giỏi, học xuất xắc, ...,và rất có thể sau này bạn sẽ trở thành một người kiệt xuất về lý thuyết ở một lĩnh vực nào đó thì bạn có trong tay quyển sách nào cũng không quan trọng cái chính trước tiên là bạn phải có mục tiêu đúng đắn (hay 1 tư tưởng tốt) và sau nữa vô cùng quan trọng, vất vả là bạn phải xây dựng và rèn luyện cho mình niềm đam mê và tình yêu (càng mãnh liệt càng tốt) với những tri thức mà bạn đang theo đuổi để đạt được mục tiêu của bạn. Và cuối cùng, quan trọng nhất và cũng khó nhất là bạn cần rèn luyện khả năng quên hết tất cả những thứ bạn đã đang và sẽ học ở những thời điểm cần thiết (cái này khó ở chỗ là thường xuyên phải làm trong hầu hết thời gian của 1 ngày bình thường) để là một người bình thường bạn nhé và có làm được điều này thì bạn mới có được một trí nhớ tốt nhất (Mình nghĩ vậy vì theo tiên đề của ... tự nhiên: Càng quên thì sẽ càng nhớ nhiều, nhớ lâu). Đấy là ở phương diện học giỏi còn ở phương diện thực hành giỏi thì bạn phải làm nhiều thành quen thôi. Để trở thành một người xuất sắc toàn diện thì bạn vừa cần học giỏi và vừa cần thực hành giỏi, thế thôi. Mình có một lưu ý đặc biệt là: Nếu như bạn học một mình, tự học được thì sẽ rất tốt và có thể bạn sẽ rất nhanh đạt được mục tiêu hay mục đích của mình. Tuy nhiên, chắc chắn là bạn sẽ đạt được mục tiêu hay mục đích xa hơn, to lớn hơn rất nhiều và hữu ích hơn rất nhiều (có thể nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn) trên con đường học vấn nếu như bạn học cùng mọi người có những mục tiêu tốt đẹp và hữu ích.Vì e nghe nói Toán 8 rất quan trọng trong cấp THCS, e là học sinh giỏi ( cũng xuất sắc nhưng ko dám thừa nhận ), nhưng e muốn nâng cao môn Toán 8 hơn nữa, để vững chắc kiến thức, cũng như chuẩn bị cho kì Tuyển sinh 10, e vừa có cuốn bài tập nâng cao và 1 số chuyên đề toán 8 của bùi văn tuyên, cho e hỏi cuốn sách đó đã đc chưa ạ, e có cần mua thêm gì nữa k? và cho e hỏi cách học tốt toán 8? nên tập trung phần nào? cám ơn ạ
Mình xin mạo muội bày cho bạn 1 số bước để học tốt môn toán ngoài những bước mà bạn phải, cần hoặc muốn bước ra nhá:
- Bước 1: Bạn chọn 1 ngày đẹp trời, nắng chiếu lung linh huyền ảo, gió hiu hiu thổi, chim đua nhau hót líu lo, hoa thi nhau khoe sắc, mọi người tất bật vui vẻ và náo nhiệt xung quanh bạn,...hoặc 1 ngày theo bạn là hợp lý. Bạn đọc đi, cứ đọc đi 1 tài liệu về toán bất kì nào đó, nó dày ít nhất 100 trang A4, tức là trên 150 trang sách. Sau khi bạn đọc xong, đọc hết tài liệu đó thì chúng ta sang bước 2.
- Bước 2: Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc đau đầu hoặc chán vì khó hiểu hoặc không thích, không thấy hứng thú,... hoặc chưa nắm được 100 phần trăm nội dung cơ bản nhất nêu trong tài liệu thì chúng ta quay về bước 1 nhá. Còn nếu bạn cảm thấy vui, thấy thích, thấy thú vị, mắt sáng long lanh và cơ thể như được tiếp thêm sức mạnh tràn đầy sức sống và đã hiểu đủ 100 phần trăm những ý cơ bản nhất nêu trong tài liệu thì chúng ta bước sang bước 3.
- Bước 3: Bạn cứ thực hiện xong bước 2 thêm vài lần đi rồi chúng ta sẽ trao đổi tiếp nhá. Chúc bạn thành công. @_^
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi binhmetric: 24-06-2012 - 23:16
- Ispectorgadget, funcalys, donghaidhtt và 3 người khác yêu thích
#5
Đã gửi 25-06-2012 - 10:07
#6
Đã gửi 25-06-2012 - 10:49
#7
Đã gửi 25-06-2012 - 11:06
Mình nghĩ thi đua để học giỏi, học xuất sắc môn toán thì rất là tốt song như mình đã nói bạn cần có 1 mục tiêu đúng đắn (hay một tư tưởng tốt) về lâu dài. Kiến thức toán sơ cấp về lý thuyết theo mình là không nhiều song về các kĩ năng thực hành để giải tốt bài toán thì rất nhiều, do vậy việc bạn cần làm là giải thật nhiều các bài toán từ dễ đến khó hoặc bạn có thể tự đặt ra bài toán rồi giải. Khi bạn đã giải xong 1 bài toán rồi, đã vui rồi thì bạn cũng cần nhân niềm vui đó lên gấp bội theo cách của riêng bạn bằng cách khai thác bài toán như lật ngược vấn đề (đảo GT, KL cho nhau xem thế nào), đặc biệt hóa, tổng quát hóa, có thể vận dụng cách giải bài toán này cho các bài toán khác không, kết quả bài toán có phổ biến cho 1 lớp các bài toán khác không, phản chứng,... Mình nghĩ sẽ rất bổ ích nếu như bạn thường xuyên xem lại những lý thuyết về kiến thức, những lý thuyết về kĩ năng thực hành (hay PP giải toán) vì điều đó về lâu dài là rất tốt. Cuối cùng mình vẫn thấy rằng cái quan trọng nhất là luôn giữ được niềm đam mê, tình yêu dành cho toán học vì khi bạn đã thực sự đam mê, thực sự yêu toán rồi thì bạn sẽ có cách để trở thành một người tuyệt vời hơn, xuất sắc hơn trong lĩnh vực toán học. Còn hơn với ai đó thì thì bạn nên .. xem lại mục tiêu phấn đấu hay tư tưởng của bạn. Bạn hãy cứ làm tốt những điều mà mình nói với bạn ở phần trên đi. Mình thấy mình cũng dốt toán lắm vì mình chưa làm được những điều mà mình đã nói với bạn. @_^Mình thấy có nhiều bạn ở lớp, làm toán cực pro, nhưng về nhà ko có luyện tập gì hết. Cho e hỏi e phải làm gì để vượt qua đc các bạn ấy ạ, e cũng rất đam mê toán?
- donghaidhtt và nthoangcute thích
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh