Đến nội dung

Hình ảnh

Những sự kiện Toán học trong nước nổi bật năm 2013

- - - - -

  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1
E. Galois

E. Galois

    Chú lùn thứ 8

  • Quản lý Toán Phổ thông
  • 3861 Bài viết

dhdtnhanbangkhen.jpg

 

 

Năm 2013 chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của Toán học trong nước. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số sự kiện nổi bật (theo đánh giá chủ quan của BBT Diễn đàn Toán học). Các sự kiện được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

1. Olympic sinh viên và toán tuổi thơ được tổ cức thành công

Từ ngày 09/04 đến 13/04, Kỳ thi Olympic toán sinh viên năm 2013 đã được tổ chức tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng).

Kỳ thi lần này có sự góp mặt của gần 900 cán bộ, giảng viên, sinh viên thuộc 88 đoàn của các trường đại học, học viện và cao đẳng trong cả nước.

 

Kết thúc Kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ XXI, Ban Tổ chức đã trao 5 giải Đặc biệt, 57 giải Nhất, 117 giải Nhì và 150 giải Ba của cả 2 môn Đại số và Giải tích. Điểm thủ khoa của môn Đại số là 29,5 điểm và môn Giải tích là 26,5 điểm.

Phát biểu tổng kết kỳ thi, GS.TS Nguyễn Hữu Dư – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam, Trưởng ban Ban Tổ chức kỳ thi cho biết: “Đây là kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lớn nhất từ trước đến nay. Kỳ thi là sân chơi trí tuệ đỉnh cao của các sinh viên đam mê Toán học. Toán học không chỉ là công cụ mạnh mẽ để giải quyết các bài toán chuyên môn, đây còn là môn học rèn luyện tư duy logic".

 

Sáng 8/6, tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc 2013  đã chính thức khai mạc.


Với sự tham gia của 372 thí sinh của 62 đội tiểu học và trung học cơ sở đến từ 35 tỉnh, thành phố trên cả nước, Ban tổ chức cho biết đây là kỳ thi có số đội thi và thí sinh tham dự đông nhất từ trước đến nay.


Các thí sinh tham gia ở hai phần thi cá nhân và tiếp sức đồng đội. Các đội được chia thành hai nhóm, khối tiểu học - học sinh lớp 5 với 34 đội tuyển gồm 204 học sinh; khối trung học cơ sở - lớp 8 với 28 đội tuyển gồm 168 học sinh.

 

2. Lễ Công bố thưởng công trình Toán học năm 2012 và cấp học bổng cho học sinh, sinh viên chuyên Toán năm học 2012-2013

Ngày 5 tháng 5 năm 2013, tại hội trường của thư viện Tạ Quang Bửu diễn ra Lễ Công bố thưởng công trình Toán học năm 2012 và cấp học bổng cho học sinh, sinh viên chuyên Toán năm học 2012-2013 của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giải đoạn 2010 đến 2020.

ctrinh2013.jpg

Hội đồng xét thưởng công trình đã xem xét và lựa chọn được 37 công trình trên tổng số 81 công trình khoa học đăng ký xét thưởng. Trị giá mỗi công trình được thưởng là 26,250 triệu đồng. Các công trình này được công bố trên các tạp chí toán học quốc tế trong danh sách ISI trong các năm 2011-2012, đảm bảo phải có tác giả hoặc ít nhất một đồng tác giả là giảng viên trường ĐH hoặc CĐ và không có tác giả nào có tên trong quá 3 công trình được thưởng. Việc có NCS là đồng tác giả là một yếu tố được chú trọng khi xét chọn.

Ban Điều hành Chương trình đã họp xét cấp học bổng cho 155 sinh viên trên tổng số 191 sinh viên được đề cử (trong đó có 119 sinh viên được học bổng cả năm học) thuộc 12 trường đại học và 286 học sinh trên tổng số 380 học sinh THPT chuyên toán được đề cử (trong đó 272 học sinh được học bổng cả năm học) thuộc 70 trường THPT chuyên trên toàn quốc. Mỗi suất học bổng là 14,7 triệu đồng cho cả năm học và 7,350 triệu đồng cho một học kỳ.

 

3. Việt Nam tham gia và góp phần quan trọng cho thành công Hội nghị Toán học châu Á 2013

Hội nghị Toán học châu Á (Asian Math- ematical Conference-AMC) 2013 được Hội Toán học Hàn quốc (Korean Mathe- matical Society - KMS) và Hội Toán học Đông Nam Á (South-East Asian Mathe- matical Society - SEAMS) phối hợp tổ chức từ 30/6 - 04/7, 2013, tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

amc2013_images_thumb_medium300_0.png

 

Đoàn Việt Nam đã tham dự và góp phần quan trọng cho thành công Hội Nghị.

 

4. Hội thảo hàng năm 2013 Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Ngày 20/07 Hội thảo hàng năm 2013 Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã khai mạc tại hội trường C2 của Viện. Đây là một hoạt động thường kỳ của Viện NCCC về Toán, được tổ chức mỗi năm một lần theo mô hình seminar của Bourbaki.

khai-mac-hoi-thao-hang-nam-2013-2_images

Hội thảo năm nay tiếp đón 50 đại biểu tham dự, trong đó có 12 đại biểu là nhà khoa học nước ngoài hoặc người Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán mời các nhà khoa học có uy tín trên thế giới tới đọc các bài giảng về một số hướng nghiên cứu trung tâm của Toán học hiện đại.

 

  5. Nhiều tin vui với các nhà toán học Việt Nam

Tháng 7, Quỹ Simons vừa công bố tên 13 nhà toán học, vật lý lý thuyết và lý thuyết khoa học máy tính, những người đã được chọn là các Nghiên cứu viên Simons trong năm 2013Có 2 nhà khoa học Việt Nam có tên trong danh sách năm nay, đó là GS Ngô Bảo Châu và GS Đàm Thanh Sơn cùng giảng dạy tại ĐH Chicago.

Tháng 10, hai nhà toán học Việt Nam khác được bầu là viện sỹ Viện hàn lâm Khoa học các nước thế giới thứ ba (TWAS) là GS. TSKH. Phan Quốc Khánh (ĐH Quốc tế, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh) và GS. TSKH. Hoàng Xuân Phú (Viện Toán học). Đây là hai nhà khoa học Việt Nam duy nhất trong số 46 viện sỹ mới được bầu của TWAS trong năm nay.

 

6. Đại hội toán học Việt Nam lần thứ 8

Ngày 11 tháng 8 năm 2013, tại trường Sĩ quan Thông tin diễn ra Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam lần thứ 8, được chủ trì bởi GS. Lê Tuấn Hoa (chủ tịch Hội Toán học nhiệm kỳ 2008-2013).

dh8.jpg

Đại hội có 900 nhà toán học cả nước tham dự, trong đó có GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về toán.

 

Đại hội cũng ghi nhận kết quả hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về toán. Từ khi thành lập (2010) đến nay, viện đã đón 137 nhà khoa học cả trong và ngoài nước đến làm việc.

Đại hội lần này kết thúc của nhiệm kì 2008-2013 và mở đầu cho nhiệm kì 2013-2018. Tại đây Hội đã bầu GS Nguyễn Hữu Dư làm Chủ tịch, GS Phùng Hồ Hải làm thư ký của Hội Toán học.

 

7. Giành 3 HC Vàng và 3 HC Bạc, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 toàn đoàn IMO 2013

Giành HCV là các bạn: Võ Anh Đức (THPT Chuyên Hà Tĩnh - 34 điểm), Phạm Tuấn Huy (Phổ Thông Năng Khiếu, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - 33 điểm), Cấn Trần Thành Trung (Phổ Thông Năng Khiếu, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh - 31 điểm), và 3 HCB còn lại: Đinh Lê Công  (THPT Chuyên Đại học Vinh - 30 điểm), Trần Đăng Phúc(THPT Chuyên KHTN Hà Nội - 28 điểm) và Hoàng Đỗ Kiên (THPT Chuyên Vĩnh Phúc - 24 điểm). 

Với thành tích này, đoàn Việt Nam đạt tổng số điểm 180, xếp thứ 7 toàn đoàn (tăng 2 bậc so với kì thi năm ngoái), trên tổng số 97 quốc gia tham gia dự thi. Đây là thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ sau kì thi năm 2007 do chúng ta đăng cai tổ chức. 

 

8. Hội thảo sơ kết hai năm hoạt động của Viện NCCC về Toán

Ngày 24/08/2013, tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán đã diễn ra hội thảo sơ kết 2 năm hoạt động của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.

Trong hai năm qua, Viện đã đón nhận 137 cán bộ nghiên cứu đến làm việc, trong đó có 40 nhà toán học là người nước ngoài hoặc người Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Đã có 21 công trình được công bố chính thức trên các tạp chí toán học quốc tế có uy tín và 69 công trình công bố dưới dạng tiền ấn phẩm có sự tài trợ toàn bộ hoặc một phần từ Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học.

hoi-thao-2nam.jpg

 

Cũng trong hai năm qua, 17 khoá đào tạo ngắn hạn, các trường hè, trường xuân, bài giảng đại chúng đã được triển khai với số lượng hang nghìn học viên mà đại đa số là sinh viên, nghiên cứu sinh đã tham dự.

Thêm vào đó, Viện đã tổ chức 8 Hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về các chuyên ngành, lĩnh vực của toán học, trong đó có 2 Hội nghị rất lớn là Hội nghị Toán học Pháp Việt tổ chức tháng 8/2012 tại Huế với gần 450 đại biểu tham dự và Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8 từ ngày 10-14/8/2013 vừa qua tại Nha Trang với gần 700 đại biểu tham dự.

 

9. Hội thảo quốc tế “Đại số giao hoán và quan hệ với Hình học đại số và Tổ hợp”

Ngày 16/12/2013, Hội thảo quốc tế “Đại số giao hoán và quan hệ với Hình học đại số và Tổ hợp” đã khai mạc tại Hội trường 301 của Viện Toán học.

Hội thảo là một hoạt động lớn trong học kỳ chuyên biệt về Đại số giao hoán tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học. Mục đích của hội thảo nhằm thảo luận về những phát triển gần đây của Đại số giao hoán và mối liên hệ với Hình học Đại số và Tổ hợp. Các chuyên gia cũng sẽ thảo luận về cách thức phát triển Toán học tại Việt Nam.

ca_2013-1.jpg

Hội thảo gồm 09 báo cáo mời toàn thể và 55 báo cáo mời tiểu ban. Tham dự Hội thảo có gần 100 đại biểu là các giáo sư, các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực Đại số giao hoán đến từ nhiều cơ quan và đơn vị khác nhau, trong đó có 55 người nước ngoài.

10 Hội nghị Quốc tế về Nghiên cứu, Giảng dạy và Ứng dụng Toán học (ICMREA – UEL 2013)

Từ ngày 21 đến ngày 23/12/2013, Trường Ðại học Kinh tế - Luật, Ðại học Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Toán học Việt Nam, Viện Toán học Việt Nam, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Trường Ðại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Mahidol (Bangkok, Thailand) tổ chức Hội nghị Quốc tế về Nghiên cứu, Giảng dạy và Ứng dụng Toán học (tên tiếng Anh là International Conference on Mathematical Research, Education and Applications, viết tắt là ICMREA – UEL 2013).

icmreal2013a.jpg
 
Hội nghị thu hút gần 130 nhà khoa học, trong đó có khoảng 80 đại biểu quốc tế từ khắp nơi trên thế giới về tham dự và trình bày báo cáo khoa học tại Hội nghị. Nhiều người trong số họ là các nhà toán học đầu ngành ở nhiều quốc gia.

 


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Nesbit: 29-06-2015 - 16:27
Sửa ảnh

1) Xem cách đăng bài tại đây
2) Học gõ công thức toán tại: http://diendantoanho...oạn-thảo-latex/
3) Xin đừng đặt tiêu đề gây nhiễu: "Một bài hay", "... đây", "giúp tớ với", "cần gấp", ...
4) Ghé thăm tôi tại 
http://Chúlùnthứ8.vn

5) Xin đừng hỏi bài hay nhờ tôi giải toán. Tôi cực gà.





1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh