Trong chương trình toán của việt nam, có hai khái niệm đó là chỉnh hợp và hoán vi. Nhưng khi em làm cuốn" đánh thức tài năng toán học" của tery chew cuốn 5, chương 6, họ định nghĩa hoán vị giống với chỉnh hợp ở nước ta và không có khái niệm về chỉnh hợp. Liệu đó có phải là kí hiệu quốc tế không?
Sự khác nhau trong Khái niệm chỉnh hợp, hoán vị giữa trong và ngoài nước
Bắt đầu bởi vo ke hoang, 14-08-2016 - 12:22
hoán vị tổ hợp
#1
Đã gửi 14-08-2016 - 12:22
If i can see further it is by standing on the shoulders of giants.
(Issac Newton)
Được gắn nhãn với một hoặc nhiều trong số những từ khóa sau: hoán vị, tổ hợp
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh