Đến nội dung

Hình ảnh

Kinh nghiệm ôn thi đại học

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 18 trả lời

#1
thupheo

thupheo

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết
Mình năm nay học 12 và chuẩn bi thi đại học , Mình thấy Ôn thi toán Ớn quá trời!
Ai có kinh nghiệm ôn thi đại học hay chỉ cho mình và mọi người cùng biết nha!

#2
anhtu

anhtu

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 22 Bài viết
mình cũng như bạn sắp phải thi đh rồi theo mình thì tự tin , quyết tâm , luyện tâp chăm chỉ sẽ giúp bạn rât nhiều , cố lên nha !!!!!!!!!!!!
bạn có thể tham khảo và đóng góp ý kiến trong một số bài viết khác trong mục "kinh nghiệp học toán" có liên quan tới việc thi cử .
chúc bạn thành công :Rightarrow

#3
QUANVU

QUANVU

    B&S-D

  • Hiệp sỹ
  • 4378 Bài viết
Chăm chỉ ôn tập là đỗ thôi bạn ạ!
1728

#4
chuyên hóa

chuyên hóa

    Lính mới

  • Thành viên
  • 1 Bài viết
Mình thấy để thi tốt trước hết tâm lí của bạn phải thật tốt đã.mình nghĩ đây là yếu tố quan trọng để làm tốt bài thi đó.Bạn cố gắng nha.

#5
kirpf

kirpf

    Lính mới

  • Thành viên
  • 4 Bài viết
Năm nay mình cũng thi ĐH , chậc cố thôi ! chẳng có cách nào khác

#6
thupheo

thupheo

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết
Bạn biết không, mình hôm qua thi học kì ở trường mà làm chán ghê.Lúc đi thi tự mẩm trong đầu kiến thức đã có, không sợ lắm ,... huhu , nhưng mà bài ra số lẻ quá tính xong con khảo sát vã cả mồ hôi, tay bắt đầu run run, híc, hồn bay bay, tại vì kĩ năng tính toán yếu quá
Mình nghĩ kĩ năng tính toán cực kì quan trọng, để có được nó phải luyện thật nhiều dạng toán thì mới có kĩ năng
Những ai năm nay cũng thi đại học hãy cùng trao đổi với nhau những phương pháp ôn thi có hiệu quả nhé, khi mà chúng ta ôm đồm nào là thi học kì lại thi tốt nghiệp, lại thi đại học, ....,trùi

#7
chipcoi

chipcoi

    Lính mới

  • Thành viên
  • 1 Bài viết
chà ,theo các bạn thì học luyện thi ở trung tâm có nên không?
tui đang theo học ở trung tâm Lý Tự Trọng_ nơi đào tạo ra học sinh siêu cực kì

#8
namdung

namdung

    Thượng úy

  • Hiệp sỹ
  • 1205 Bài viết
Tự học hoặc học nhóm vẫn là cách hay nhất. Có thầy hướng dẫn thêm cũng tốt, nhưng không được ỷ lại. Tóm lại, tự học, học tập một cách chủ động là cách duy nhất để thi đậu. Thêm vào nữa, đừng bao giờ có suy nghĩ: học để trúng tủ.

#9
tấn cảnh

tấn cảnh

    Lính mới

  • Thành viên
  • 1 Bài viết
[COLOR=green]mình cũng như các bạn minh thi khối A trong đó minh trọng tâm môn toán nên ôn toán nhiều hơn hai môn còn lại .Minh cũng không biết nói phải học ra sao nữa nhưng mình nghĩ rằng việc làm nhiều bài tập thuộc nhiều dạng khác nhau cũng giúp cho bạn ít nhiều trong viêc làm bài.Bạn cũng nên chú trọng những dạng bài mà đại học hay ra .

#10
tuanlila

tuanlila

    Trai chưa vợ

  • Thành viên
  • 171 Bài viết
khối A ăn nhau là ở môn lý và hóa
chứ toán thì !!!!!!!!!!!!!!!!!!! giỏi chỉ hơn khá 1 điểm là cao , và khá hơn trung bình chắc cở 2,5 điểm là cùng , đề thi bây giờ là vâỵ mà !!!!!!!
mình năm sau học 11 nên năm nay lo ôn thi rùi!!!!!!

sắp lên 11 rùi mừng quá đi!!!!

cùng nhau xây dựng forum ngày càng phát triển nhé !!!

#11
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết

khối A ăn nhau là ở môn lý và hóa
chứ toán thì !!!!!!!!!!!!!!!!!!! giỏi chỉ hơn khá 1 điểm là cao , và khá hơn trung bình chắc cở 2,5 điểm là cùng , đề thi bây giờ là vâỵ mà !!!!!!!
mình năm sau học 11 nên năm nay lo ôn thi rùi!!!!!!

Nói như chú mà nói được thì cũng hay lắm... Cứ đi thi đại học đi thì biết... Chỉ cần hơn kém nhau 0,25 điểm thôi là biết ai đậu ai rớt rồi chứ ở đó chỉ hơn nhau 1 điểm với 2,5 điểm là cao :D

@chipcoi. Chả có chỗ nào đào tạo ra học sinh giỏi được nếu bản thân học sinh không siêng năng, chịu học hỏi. Học sinh có ý chí học thì dù điều kiện không tốt, họ cũng sẽ cố mà vựơt lên... (dĩ nhiên là không phát huy được đến cảnh giới tối cao khi thiếu môi trường học tập tốt)
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#12
lamnhatlong7

lamnhatlong7

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 37 Bài viết
Tôi có thằng bạn đang luyện thi ĐH ở Lý Tự Trọng . Nghe nó nói thầy dạy dở lắm , ông thầy nổi tiếng : Lê Văn Thông dạy Lý chứ đâu . Nó nói ông mà dạy thì học sinh chỉ có cắm đầu mà chép thôi , chứ không hiểu một tí gì cả , có về nhà thì mới hiểu sơ sơ , nhưng cũng phải ngâm cứu .
Nói chung mấy ông trình độ cao siêu thì chỉ phù hơp với vịệc Luyện thi QG thôi , chứ nói đến ĐH là rớt cả đám !!!

#13
tuanlila

tuanlila

    Trai chưa vợ

  • Thành viên
  • 171 Bài viết
thâỳ dạy giỏi chỉ phát huy sở trường khi dạy ít học sinh thui
vì khi đó thì học sinh sẽ được thâỳ chỉ cho hỉu vào bản chất của vân1 đề !!!
có điều gì thắc mắc thì cũng dễ hỏi mà !!!!!!!!!!!


rely anh THUANTD:
ý em nói đề thi năm 2002 thì còn khó , học sinh trung bình chỉ làm được 4 điểm là cùng , còn đề thi 2005 thì học sinh trung bình có thể làm tới 6 điểm lận đó !!!!!!
vì thế số điểm cách biệt sẽ ko cao !!!!!!!!!!!!!

sắp lên 11 rùi mừng quá đi!!!!

cùng nhau xây dựng forum ngày càng phát triển nhé !!!

#14
vinhspiderman

vinhspiderman

    Tồ đại hiệp

  • Thành viên
  • 189 Bài viết
Năm nào cũng vậy,lúc nào thì cử thì cũng căng thẳng,hê hê.
Mình nhớ lại lúc mình thi đại học,hồi ấy mình học đội tuyển mà cuối cùng hổng được tỉnh cho đi thi quốc gia (vì sợ đậu!) nên chỉ còn một đường là đi thi đại học.Lúc ấy đã bước sang học kì 2,mà lúc gần thi lại còn World Cup nữa!Còn mình thì một chữ toán lý hóa thi đại học bẻ đôi cũng không biết.
Lúc ấy mình hoảng lắm,nhưng do da chai mặt lì đã quen nên cứ liều luôn đến đâu thì đến,vẫn xem hết cả kì WC.

Mình nhớ lúc đó mình tự học toán,lý,hóa đồng thời và làm trong bộ đề cũ.Mình nghĩ là toán thì chẳng khó lắm đâu,cơ bản là khả năng tính toán,cho nên mình dành nhiều thời gian để làm bài tập rồi bấm đồng hồ xem làm trong bao nhiêu phút.Hồi ấy mình học qua một lượt hết tất cả lý thuyết trong sách gk toán 10,11,12,đọc biết các dạng bài tập mẫu trong bộ đề rồi bắt tay vào làm 3 dạng bài tập đặc biệt là hình giải tích,lượng giác và hàm số (vì cơ bản là 2 món này chủ yếu là tính toán).Cuối cùng hôm đi thi mình đã luyện kĩ mà vẫn tính sai,chỉ có 9,5 toán thôi.Kinh nghiệm mình rút ra là các bạn hãy học thật cơ bản (trong sgk trước) rồi làm bài tập trong bộ đề (đừng sợ nó khó,thực ra nó cũng xoàng thôi mà,phải không các bạn?) đặc biệt là khi làm bài tập toán cần bấm đồng hồ để canh thời gian hoàn thành và kiểm tra đáp số!

Ah,môn cuối cùng là môn hóa,hồi ấy mình rất sợ môn này,vì ông thầy dạy hóa vốn hù dọa rất ghê.2 lớp toán,lý của trường mình học chung môn này,hễ "ông ấy" gọi tên nào lên dò bài là tên ấy ăn điểm <5.Có rất nhiều "tên nữ" khóc trên bảng luôn.Nhưng đó là trong năm mình học đội tuyển chẳng có thời gian học hóa.Hóa ra lúc ôn thi đại học mình mới thấy là môn hóa là môn dễ nhất trong 3 môn.Vậy nên có bạn nào sợ môn hóa thì tham khảo kinh nghiệm của mình nhé : vì mình sợ nó nên phải lo học nó,thế là cuối cùng thấy nó dễ!

Mình tin rằng chỉ cần tự tin,có tâm lí thoải mái và học cơ bản + chịu khó luyện tập tính toán là các bạn sẽ đạt được điểm cao môn toán.
Lạy chúa!
Con không hề hoài nghi tí nào về sự hiện hữu hoài nghi của người nhưng con hoài nghi rất nhiều về sự minh mẫn và công bình của người!

#15
SEIYA

SEIYA

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 64 Bài viết
Nói chung với việc để ngày càng dễ thì trước hết phải nắm vũng các kiến thức trong SGK là có thể đạt điểm 8,9 ngon ơ :subset .Còn để đạt diểm 10 thì phải xem thêm một số sách tham khảo phổ thông.Nên nhớ trình bày cũng rất quan trọng(Tụi tui luôn bị thày rèn về khoản này đấy)
Tôi suy nghĩ tức là tôi tồn tại

#16
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết

Nói chung với việc để ngày càng dễ thì trước hết phải nắm vũng các kiến thức trong SGK là có thể đạt điểm 8,9 ngon ơ :subset .Còn để đạt diểm 10 thì phải xem thêm một số sách tham khảo phổ thông.Nên nhớ trình bày cũng rất quan trọng(Tụi tui luôn bị thày rèn về khoản này đấy)

Các cô cậu đi thi ĐH thì phải cố gắng mà làm bài nào trọn bài đấy, canh làm không được thì bỏ, làm bài nào dễ nuốt --> vì thế mới cần đọc kỹ đề trước khi làm. Có những giám khảo chấm theo tốc độ, hễ thấy đáp số sai là họ gạch nguyên câu, còn đáp số đúng họ sẽ xem lại có sai sót trong quá trình làm hay không để mà cho điểm... Nói chung, nên cố gắng làm cho hòan chỉnh và làm nhanh...
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#17
visumilk

visumilk

    Lính mới

  • Thành viên
  • 1 Bài viết
Đúng rùi cách trình bày là rất wan trọng , nhưng có bạn nào biết cách trình bày khoa học và hạn chế những sai sot ko ?

#18
phamthuylinh

phamthuylinh

    Lính mới

  • Thành viên
  • 6 Bài viết
thầy em dạy
muốn trình bày khoa học và ko muốn có sai sót thì:
- cẩn thận
- chú ý dến điều kiện của bài toán
- làm nhiều
- làm các ý rõ ràng, ý lớn nhỏ rõ ràng
- viết ko cần đẹp mà cần rõ chữ ( dĩ nhiên là đẹp thì càng tốt nhưng cần nhanh)
- học cách trình bày của SGK ( vì SGK là "quốc sách")
............
Có bác nào ý kiến jì thì góp ý với, em cũng đang ôn thi đại học

#19
thaittkhtn

thaittkhtn

    Lính mới

  • Thành viên
  • 2 Bài viết
Kinh nghiệm đơn giản là bạn nên giải toán theo các dạng bài khác nhau(càng nhiều càng ít) nhớ sắp xếp các vấn đề sao cho dễ nhớ , thỉnh thoảng giải lại thế nào ,ok? thế thôi.




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh