Đến nội dung

Hình ảnh

Lấy ý kiến về phân hạng trong Đấu trường


  • Chủ đề bị khóa Chủ đề bị khóa
Chủ đề này có 26 trả lời

Bình chọn: Lấy ý kiến về phân hạng Đấu trường (43 bình chọn)

Theo bạn, chúng ta nên làm thế nào?

Bạn không thể xem kết quả cho đến khi bạn tham gia bình chọn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia bình chọn và xem kết quả.
Bình chọn

#1
E. Galois

E. Galois

    Chú lùn thứ 8

  • Quản lý Toán Phổ thông
  • 3861 Bài viết
Hiện tại, có ý kiến cho rằng nên tạo 1 sân chơi cho THCS vì trong đấu trường, các bạn THCS chưa có điều kiện phát triển. Chúng ta có các phương án sau:

1) Tách Đấu trường thành 2 giải cho lượt về. Lựa chọn này ko ổn lắm vì ALPHA chẳng hạn, ko có ai THCS
2) Thi đấu nốt lượt về với điều lệ hiện tại, mùa giải sau mới tách.
3) Kết thúc đấu trường VMF 2011 ở lượt đi (ko thi đấu lượt về nữa), Chờ trọng tài chấm xong, ta trao giải luôn và bắt đầu mùa giải mới với hai hạng thi đấu THCS, THPT
Mọi người nghĩ sao?

1) Xem cách đăng bài tại đây
2) Học gõ công thức toán tại: http://diendantoanho...oạn-thảo-latex/
3) Xin đừng đặt tiêu đề gây nhiễu: "Một bài hay", "... đây", "giúp tớ với", "cần gấp", ...
4) Ghé thăm tôi tại 
http://Chúlùnthứ8.vn

5) Xin đừng hỏi bài hay nhờ tôi giải toán. Tôi cực gà.


#2
Cao Xuân Huy

Cao Xuân Huy

    Thiếu úy

  • Hiệp sỹ
  • 592 Bài viết
Em nghĩ là chọn phương án 3. Còn về khó khăn đội Alpha và các đội ít thành viên THCS thì em nghĩ là: phân chia mỗi đội thành 2 tuyển là từ THPT trở lên và THCS, mỗi đội từ 5 đến 7 thành viên và thi đấu song song các hạng THPT và THCS với nhau. Khi đó các đội thiếu THCS sẽ có thể tuyển thêm.

Cao Xuân Huy tự hào là thành viên VMF

Hình đã gửi


#3
Ispectorgadget

Ispectorgadget

    Nothing

  • Quản lý Toán Phổ thông
  • 2946 Bài viết
Đội delta cũng không có học sinh THCS, lỡ đội họ không tuyển thêm được ai thì sao?
Mình chọn phương án 2 :)

►|| The aim of life is self-development. To realize one's nature perfectly - that is what each of us is here for. ™ ♫


#4
Dung Dang Do

Dung Dang Do

    Dũng Dang Dở

  • Thành viên
  • 524 Bài viết
em xin chọn phương án 3.Đội nào có nhu cầu thì tuyển em vs nguyenta98(nhưng đi cả đôi ko tách rời)
@@@@@@@@@@@@

#5
NGOCTIEN_A1_DQH

NGOCTIEN_A1_DQH

    Never Give Up

  • Thành viên
  • 625 Bài viết
nếu bắt đầu mùa giải mới ngay từ bây giờ thì sẽ thi đến bao giờ, tới khi sau kì thi tuyển sinh thì họ đâu còn là THCS nữa
Em cắm hoa tươi đặt cạnh bàn

Mong rằng toán học bớt khô khan

Em ơi trong toán nhiều công thức

Cũng đẹp như hoa lại chẳng tàn

#6
perfectstrong

perfectstrong

    $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 4996 Bài viết
Nếu là dành cho THCS thì mình nghĩ, có thể mở rộng lên độ tuổi lên một chút. Quá lắm là tới học kì I lớp 10.
Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#7
Ispectorgadget

Ispectorgadget

    Nothing

  • Quản lý Toán Phổ thông
  • 2946 Bài viết

Nếu là dành cho THCS thì mình nghĩ, có thể mở rộng lên độ tuổi lên một chút. Quá lắm là tới học kì I lớp 10.

Mà tụi mình là HKII lớp 10 mà Hân :| vậy là không tham gia bên THCS được hả?

►|| The aim of life is self-development. To realize one's nature perfectly - that is what each of us is here for. ™ ♫


#8
NGOCTIEN_A1_DQH

NGOCTIEN_A1_DQH

    Never Give Up

  • Thành viên
  • 625 Bài viết
thế nếu tổ chức như thế này thì các đội cũ sẽ giải thể để thành lập đội mới à, mà các thành viên đại học mà vẫn muốn tham gia thì sao?
Em cắm hoa tươi đặt cạnh bàn

Mong rằng toán học bớt khô khan

Em ơi trong toán nhiều công thức

Cũng đẹp như hoa lại chẳng tàn

#9
khanh3570883

khanh3570883

    Trung úy

  • Thành viên
  • 905 Bài viết
Các bác học đại học hay đã ra trường rồi thi không thể thi nữa nếu tách như thế này!

THẬT THÀ THẲNG THẮN THƯỜNG THUA THIỆT

LƯƠN LẸO LUỒN LỎI LẠI LEO LÊN

 

Một ngày nào đó ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa


#10
hxthanh

hxthanh

    Tín đồ $\sum$

  • Hiệp sỹ
  • 3921 Bài viết
Đấu trường VMF lượt đi, bước đầu có thể nói là thành công, tuy nhiên để duy trì và phát triển đưa lên tầm cao hơn là cả một vấn đề. Nếu tách ra làm 2 thì sẽ tạo được sân chơi rộng hơn cho các em THCS, nhưng chất lượng chưa chắc đã tốt hơn. Các bài toán đã thi đấu đều là những bài toán hay và có độ khó nhất định, vì vậy ý kiến của mình là sẽ duy trì hình thức thi đấu như cũ.
Và mở ra một sân chơi khác dành riêng cho cấp THCS theo hình thức Marathon:
- Ban tổ chức sẽ ra đề bài theo hàng tuần.
- Tất cả các thí sinh THCS đều được quyền tham gia
- BTC chỉ tính điểm và tích luỹ điểm cho các thí sinh tham gia giải đề trong vòng 48 giờ kể từ khi đề bài được đưa ra
- Sau 4 tuần sẽ tổng kết điểm cho các thí sinh
- Chọn đủ 16 thí sinh điểm cao nhất để tổ chức cuộc thi tháng
- Sau 3 tháng là cuộc thi quý dành cho 8 thí sinh điểm cao nhất
- Kết thúc cuộc thi quý sẽ là cuộc thi năm dành cho 4 thí sinh xuất sắc nhất
v.v...

#11
Karl Heinrich Marx

Karl Heinrich Marx

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 321 Bài viết
Theo mình thì không nên tách cuộc thi ra làm gì vì thi chung thì các em mới theo dõi cuộc thi và học hỏi được nhiều thứ hơn từ các anh chị THPT, đội nào có hs THCS nên ưu tiên cho các em ra đề và giải bài phần THCS, ngoài ra nên có phần điểm cộng cho việc mở rộng hoặc làm chặt vấn đề hơn nữa cho mỗi bài toán hoặc là đưa ra lời giải tổng quát của dạng toán đó, các em THCS chỉ có 1 bài nên cần tạo điều kiện để các em đầu tư nhiều hơn vào bài toán đó, từ bài toán của đề thi các em có thể thẳng thắn đề xuất những ý tưởng hay vấn đề mới lên để mọi người cùng thảo luận như vậy các anh chị lớn hơn có thể dễ hướng dẫn hơn cho các em.

#12
DBSK

DBSK

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 42 Bài viết
Mình cũng nghĩ không nên tách như VMEO đó có tách đâu vẫn thành công tốt đẹp!
Học toán chúng ta không nên phân ra lơp nào học để phát triển tư duy mà!
...........

#13
Cao Xuân Huy

Cao Xuân Huy

    Thiếu úy

  • Hiệp sỹ
  • 592 Bài viết

Đấu trường VMF lượt đi, bước đầu có thể nói là thành công, tuy nhiên để duy trì và phát triển đưa lên tầm cao hơn là cả một vấn đề. Nếu tách ra làm 2 thì sẽ tạo được sân chơi rộng hơn cho các em THCS, nhưng chất lượng chưa chắc đã tốt hơn. Các bài toán đã thi đấu đều là những bài toán hay và có độ khó nhất định, vì vậy ý kiến của mình là sẽ duy trì hình thức thi đấu như cũ.
Và mở ra một sân chơi khác dành riêng cho cấp THCS theo hình thức Marathon:
- Ban tổ chức sẽ ra đề bài theo hàng tuần.
- Tất cả các thí sinh THCS đều được quyền tham gia
- BTC chỉ tính điểm và tích luỹ điểm cho các thí sinh tham gia giải đề trong vòng 48 giờ kể từ khi đề bài được đưa ra
- Sau 4 tuần sẽ tổng kết điểm cho các thí sinh
- Chọn đủ 16 thí sinh điểm cao nhất để tổ chức cuộc thi tháng
- Sau 3 tháng là cuộc thi quý dành cho 8 thí sinh điểm cao nhất
- Kết thúc cuộc thi quý sẽ là cuộc thi năm dành cho 4 thí sinh xuất sắc nhất
v.v...

Học sinh THCS chúng em cần 1 sân chơi để học hỏi lẫn nhau, theo ý kiến của thầy em cũng nghĩ là ta không cần tách đấu trường VMF ra mà hãy tổ chức 1 cuộc thi khác. Nhưng em nghĩ là 1 cuộc thi mới sẽ khiến BQT bận rộn hơn trong khi VMF đã có nhiều việc rồi.

Cao Xuân Huy tự hào là thành viên VMF

Hình đã gửi


#14
Nguyễn Văn Bảo Kiên

Nguyễn Văn Bảo Kiên

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 170 Bài viết

Em nghĩ là chọn phương án 3. Còn về khó khăn đội Alpha và các đội ít thành viên THCS thì em nghĩ là: phân chia mỗi đội thành 2 tuyển là từ THPT trở lên và THCS, mỗi đội từ 5 đến 7 thành viên và thi đấu song song các hạng THPT và THCS với nhau. Khi đó các đội thiếu THCS sẽ có thể tuyển thêm.

Em cũng chọn phương án 3. Như vậy thì sẽ có 2 cuộc thi đấu song song như đội trẻ và đội chính vậy :D . Và chúng em cũng có cơ hội được học tập lẫn nhau, nâng cao kiến thức.

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.



Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng



......................................VMF........................................


#15
Ispectorgadget

Ispectorgadget

    Nothing

  • Quản lý Toán Phổ thông
  • 2946 Bài viết
Hầu hết các bạn THCS đều vote cho phương án 3. :closedeyes:
Theo như ý kiến trên của anh Khánh ở trên thì thành viên Đại học hoặc đã ra trường không được tham gia nữa nếu tách như vậy.
Trong đấu trường có khá nhiều toán thủ học lớp 12. Nếu qua năm sau thì họ sẽ lên ĐH như vậy họ sẽ không tham gia được nữa dẫn đến việc thiếu thành viên tham gia đấu trường.
Đấy là ý kiến của mình không phải thì bỏ qua cho.

►|| The aim of life is self-development. To realize one's nature perfectly - that is what each of us is here for. ™ ♫


#16
Cao Xuân Huy

Cao Xuân Huy

    Thiếu úy

  • Hiệp sỹ
  • 592 Bài viết

Thi đấu cho đến cùng chứ Huy, anh em Beta còn máu chiến

Em vẫn thi đấu chứ. Nhưng ý em là nên có thêm 1 sân chơi nữa cho học sinh THCS chúng em có thể thi thố riêng với nhau thôi.

Cao Xuân Huy tự hào là thành viên VMF

Hình đã gửi


#17
khanh3570883

khanh3570883

    Trung úy

  • Thành viên
  • 905 Bài viết
Việc phân chia thành một đấu trường riêng cho THCS cũng không hợp lý. Hãy nhìn xem số thành viên THCS tham gia đấu trường: Quá ít!
Liệu có đủ người để tổ chức như vậy?

THẬT THÀ THẲNG THẮN THƯỜNG THUA THIỆT

LƯƠN LẸO LUỒN LỎI LẠI LEO LÊN

 

Một ngày nào đó ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa


#18
Zaraki

Zaraki

    PQT

  • Phó Quản lý Toán Cao cấp
  • 4273 Bài viết

Việc phân chia thành một đấu trường riêng cho THCS cũng không hợp lý. Hãy nhìn xem số thành viên THCS tham gia đấu trường: Quá ít!
Liệu có đủ người để tổ chức như vậy?

Em nghĩ họ ít tham gia vì nghĩ mình không đủ trình độ, nhưng nếu phân ra thì chắc sẽ có nhiều. Anh thử nhìn diễn đàn mà xem, box THCS thảo luận sôi nổi ngang hàng với box THPT ý chứ :D

Discovery is a child’s privilege. I mean the small child, the child who is not afraid to be wrong, to look silly, to not be serious, and to act differently from everyone else. He is also not afraid that the things he is interested in are in bad taste or turn out to be different from his expectations, from what they should be, or rather he is not afraid of what they actually are. He ignores the silent and flawless consensus that is part of the air we breathe – the consensus of all the people who are, or are reputed to be, reasonable.

 

Grothendieck, Récoltes et Semailles (“Crops and Seeds”). 


#19
thedragonknight

thedragonknight

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 229 Bài viết
Ờ.Chia ra 2 hạng đấu cho vui để mọi thành viên tham gia.Mà em nghĩ ko phải ai cũng trâu bò hết.Nên chia làm 3 hạng: 1;2;3. :D.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi thedragonknight: 02-02-2012 - 17:34


#20
thedragonknight

thedragonknight

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 229 Bài viết

Em nghĩ là chọn phương án 3. Còn về khó khăn đội Alpha và các đội ít thành viên THCS thì em nghĩ là: phân chia mỗi đội thành 2 tuyển là từ THPT trở lên và THCS, mỗi đội từ 5 đến 7 thành viên và thi đấu song song các hạng THPT và THCS với nhau. Khi đó các đội thiếu THCS sẽ có thể tuyển thêm.

Kiểu này chắc mình đứng nhìn mấy bác đấu quá.Chứ ai tuyển đâu. He he.




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh