Đến nội dung

Hình ảnh

Mình muốn hỏi về ý tưởng dạy 1 tiết luyện tập bằng phương pháp làm việc nhóm.


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 1 trả lời

#1
duong ngoc manh

duong ngoc manh

    Lính mới

  • Thành viên
  • 2 Bài viết

Mình đang phải lên lớp dạy 1 tiết để dự giờ, tiết luyện tập về Hệ trục tọa độ ở lớp 10. Mình đang muốn dạy học theo nhóm nhưng còn bí một số vấn đề. Thầy cô nào có kinh nghiệm về phương pháp này vui lòng chia sẻ một vài ví dụ về cách tổ chức các hoạt động thế nào. Cách khắc phục các yếu điểm của pp nhóm thế nào (ví dụ: Lớp sẽ ồn, một số HS yếu sẽ không làm việc, khi trình bày kết quả sẽ mất thời gian...). Xin chân thành cảm ơn!



#2
haiphong08

haiphong08

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 119 Bài viết

Hoạt động nhóm nếu dùng đúng thì có tác dụng to lớn, ở nhiều nước tư bản người ta xu hướng sử dụng phương pháp này trong làm việc nhưng phải nhớ rằng con người ở đây có tính độc lập cao con đối với học sinh VN thì khoản này hơi yếu vì tính ỷ lại nhiều. Theo mình nghĩ sử dụng phương pháp nhóm nên hướng dẫn các em chia việc ra tùy vào năng lực của từng học sinh ( Nên cử nhóm trưởng tập trung các ý kiến của cả nhóm và là người trình bày lại ) cho một khoản thời gian vừa đủ để tránh mất thời gian đồng thời là sức ép để các em càng lỗ lực. Nếu nhóm nào chưa hoàn thành thì có thể hỏi ý tưởng của cả nhóm cũng không nhất thiết phai trình bày quy củ. Để không mất trật tự thì có thể cho mỗi thành viên trong nhóm viết ra nháp phần công việc của mình. Nói chung giảng dạy phải linh hoạt xử lý các tình huống. Chúc bạn dự giờ tốt và tự tin.






0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh