Em thấy người giỏi thật sự không đi học thêm hay không học thêm theo chương trình trong truờng thì thường làm bài chậm hơn so với bạn khác, nhiều khi cách trình bày không chặt chẽ bằng, nhưng là họ tự làm, còn người kia, khá là giỏi cộng thêm đã từng làm quen với dạng này thì tất nhiên làm nhanh rồi!
Em nói có phần đúng, vì những bạn có đi học thêm được thầy cô hướng dẫn cách làm bài như thế nào mới nhanh?Người đi học thêm còn được giải nhiều bài tập và được tiếp cận với những loại bài tập mà mình chưa làm qua bao giờ.Vì vậy, ít nhiều họ cũng có sự tự tin hơn hẳn các bạn khác( vì dc thầy cô dạy trúng đề), tự tin với mọi đề thi mà thầy cô ra đề cũng như thầy cô đó đã dạy thêm cho họ nên họ thường làm bài nhanh.Nhưng đó chỉ là cách đối phó với một đề thi thông thường ở lớp, ở trường.Còn với đề thi đại học thì sao?Không chỉ giải được bài mà thầy cô dạy thêm của mình đưa ra mà đòi hỏi mọi thí sinh phải hiểu được dạng bài đó, cố gắng tìm tài liệu về các dạng bài khác mà thầy cô chưa dạy( đâu phải thầy cô nào cũng dạy trúng y chang cái đề đại học.Vì thế, nếu thụ động trong việc học thêm, thì học thêm cũng chỉ mang lại lợi ích không đáng kể.Cái cốt yếu để thành công trong mọi cuộc thi là:
+SỰ CHỦ ĐỘNG TRONG HỌC TẬP.
+TƯ CHẤT CUẢ NGƯỜI HỌC
+TINH THẦN CÓ THOẢI MÁI VÀ SẴN SÀNG LÀM BÀI THI CHƯA?
+CÁI CUỐI CÙNG LÀ HỌC THÊM.
Như anh thì anh chỉ học thêm những môn mà mình chưa có khả năng tự học.