Sau rất nhiều những suy nghĩ, viết ra thì rất dài tầm vài chục trang không hết nhưng mình cho rằng bài báo này nói rất chính xác, mình tán đồng quan điểm của ông Nguyễn trung Hà.
Còn các bạn đừng nên thái quá , hãy suy xét cho kỹ trước và kiềm chế chút ... Mình thấy các bạn toàn ví dụ mấy cái cao siêu như thuyết nọ thuyết kia , tàu bay ,vi tính ..vv..v nhưng các bạn có thấy rằng Toàn bộ dân tộc VN từ 4000 năm nay có ai sáng tạo được ra 1 trong tất cả các thứ trên không ... Toán học chỉ được khuyến khích với những ai có đủ khả năng .... còn đối với người VN mình khả năng sáng tạo gần như = 0 so với Thế giới... Người VN bắt chước là giỏi thôi chứ không làm được những cái to tát đâu...
1) Ý của bạn và ông Hà chẳng quan hệ gì với nhau cả, sao mà tán đồng với không được chứ? Ông ta chủ yếu nói toán học là vô dụng, bạn thì bảo người Việt Nam không giỏi sáng tạo, chỉ giỏi bắt chước; chẳng ăn nhập gì cả.
2) Đúng là trong lịch sử Việt Nam chưa phát minh được gì nhiều và các phát minh cũng có ảnh hưởng không lớn. Khoảng thời gian bạn nói, nếu xét trên quan điểm 3000 năm dựng và giữ nước thì quả là hơi dài nhưng nếu xét trên quan điểm giáo dục thì lại quá ngắn. Người dân Việt Nam thật sự được học hành chỉ trong khoảng 20 năm trở lại đây thôi. Trong lịch sử, nước ta hết hứng chịu cuộc chiến này đến cuộc chiến khác; nếu có chút yên bình thì có mấy ai được đi học đâu. Mà không được học hành đàng hoàng thì khó mà có nhiều phát minh (từ đó sẽ càng khó có nhiều phát minh chất lượng cao). Cho bạn một ví dụ nhé, Nhật Bản trước thế kỉ 19 thì phát minh được những gì mà nhiều hay lớn lao, bây giờ thì sao? Nói ngoài ra một chút về kinh tế, trước năm 1970 Hàn Quốc đâu có hùng mạnh gì; chỉ sau một thời gian ngắn, bây giờ họ ra sao?
3) Nói thêm một chút để bạn đừng có quá bi quan về sự hiếm hoi của người tài trong nước ta. Một người có tài theo ý tôi thực ra là người được xã hội sử dụng tốt khả năng của anh ta mà thôi. Chẳng hạn một người "có năng khiếu toán" mà không tạo điều kiện cho học toán thì chẳng thể được nói là người giỏi toán được, bởi anh ta đâu có điều kiện để trở thành giỏi toán đâu. Nói vậy để bạn biết rằng không phải là chúng ta không có người tài, chẳng qua là không biết cách sử dụng, phát huy tài năng thôi.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi bandmaster: 11-03-2006 - 18:09