CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH DƯỚI TRIỀU VUA MINH MẠNG 1820 - 1840
Dưới triều vua Minh Mạng, một cải cách hành chính tương đối toàn diện đã được thực hiện. Mục tiêu CCHC của vua MM vẫn là xây dựng, củng cố bộ máy nhà nước phong kiến tập quyền quan liêu trong bối cảnh khủng hoảng, suy vong. Trong hơn 80 năm tồn tại dưới triều Nguyễn, xã hội Việt Nam hầu như không phát triển lên được theo chiều hướng tiến bộ. Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, các cuộc khởi nghĩa nông dân liên tiếp nổ ra và cuối cùng nước ta trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa thực dân.
Ai download bài này thì liên hệ mình nhé !
Hoặc bạn có thể download tài liệu này trên trang gốc để ủng hộ tác giả.