Đến nội dung

Hình ảnh

Ôn thi vào 10 môn ngữ văn


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 16 trả lời

#1
adamfu

adamfu

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 219 Bài viết

tài liệu này ở trang 123doc có tính phí nhưng các bạn sẽ tải miễn phí ở đây, 

File gửi kèm  on_tap_cung_co_kien_thuc_ngu_van_9_1944.pdf   18.91MB   123 Số lần tải

à quên mất k dùng winrar , mà thôi chịu khó tải lâu một tí cũng được

p/s:

nhớ ủng hộ cho  mình :D

http://diendantoanho...hoá-học-vào-10/,


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi adamfu: 25-03-2016 - 17:21

MỜI CÁC BẠN GHÉ THĂM

 

http://diendantoanho...ào-10/?p=622133

 


#2
nganha2001

nganha2001

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 73 Bài viết

sao mình tải về mà không mở được vậy? :(


                                                                                             


#3
adamfu

adamfu

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 219 Bài viết

file định dạng pdf, mình dùng foxit reader, bạn cũng có thể dùng trình duyệt cốc cốc...


MỜI CÁC BẠN GHÉ THĂM

 

http://diendantoanho...ào-10/?p=622133

 


#4
nganha2001

nganha2001

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 73 Bài viết

mình tải được rồi, cảm ơn nha! :)


                                                                                             


#5
adamfu

adamfu

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 219 Bài viết

mình tải được rồi, cảm ơn nha! :)

không có chi,

vừa tìm ra nè

http://bachngocsach....m/threads/4574/


MỜI CÁC BẠN GHÉ THĂM

 

http://diendantoanho...ào-10/?p=622133

 


#6
adamfu

adamfu

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 219 Bài viết

Một cách để nhớ tên tác giả, tác phẩm, năm sáng tác:

Năm 1948, "Đồng chí" Chính Hữu về "Làng" của Kim Lân chơi, mãi 10 năm sau (1958) mới đi đánh cá ("Đoàn thuyền đánh cá") cùng Huy Cận, 2 người không bắt được con cá nào mà bắt được 62 (1962) "Con cò" của Chế Lan Viên và đem về nhờ Bằng Việt nướng trên 63 (1963) "Bếp lửa". 3 năm sau (1966) ông mua "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng và đi trên chiếc xe không kính ("Bài thơ về tiểu đội xe không kính") mang số 69 (1969) của Phạm Tiến Duật lên Sa Pa - thăm Nguyễn Thành Long trên con đường 70 (1970). Trên đường đi gặp Nguyễn Khoa Điềm đang ru con ("Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ") và Lê Minh Khuê đang ngắm "Những ngôi sao xa xôi" tại số nhà 71 (1971). "Sang thu" năm 1977, ông cùng Hữu Thỉnh và Nguyễn Duy ngắm "Ánh trăng" tại số nhà 78 (1978) Mùa Xuân năm 1980, ông ghé thăm Thanh Hải, sau đó, ông "Nói với con" 80 lần (1980) rằng sẽ cùng Y Phương và Viễn Phương về "Viếng lăng Bác" với 76 (1976) vòng hoa. Cuối cùng, ông về "Bến quê" lái đò với Nguyễn Minh Châu năm 1985.


MỜI CÁC BẠN GHÉ THĂM

 

http://diendantoanho...ào-10/?p=622133

 


#7
nganha2001

nganha2001

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 73 Bài viết

 

Một cách để nhớ tên tác giả, tác phẩm, năm sáng tác:

Năm 1948, "Đồng chí" Chính Hữu về "Làng" của Kim Lân chơi, mãi 10 năm sau (1958) mới đi đánh cá ("Đoàn thuyền đánh cá") cùng Huy Cận, 2 người không bắt được con cá nào mà bắt được 62 (1962) "Con cò" của Chế Lan Viên và đem về nhờ Bằng Việt nướng trên 63 (1963) "Bếp lửa". 3 năm sau (1966) ông mua "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng và đi trên chiếc xe không kính ("Bài thơ về tiểu đội xe không kính") mang số 69 (1969) của Phạm Tiến Duật lên Sa Pa - thăm Nguyễn Thành Long trên con đường 70 (1970). Trên đường đi gặp Nguyễn Khoa Điềm đang ru con ("Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ") và Lê Minh Khuê đang ngắm "Những ngôi sao xa xôi" tại số nhà 71 (1971). "Sang thu" năm 1977, ông cùng Hữu Thỉnh và Nguyễn Duy ngắm "Ánh trăng" tại số nhà 78 (1978) Mùa Xuân năm 1980, ông ghé thăm Thanh Hải, sau đó, ông "Nói với con" 80 lần (1980) rằng sẽ cùng Y Phương và Viễn Phương về "Viếng lăng Bác" với 76 (1976) vòng hoa. Cuối cùng, ông về "Bến quê" lái đò với Nguyễn Minh Châu năm 1985.

 

cách ghi nhớ đặc sắc :)


                                                                                             


#8
nganha2001

nganha2001

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 73 Bài viết

"trình bày cảm nhận về chi tiết ông hai ôm đứa con út vào lòng và trò chuyện"

bạn có tài liệu nào về đề như thế này không?


                                                                                             


#9
adamfu

adamfu

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 219 Bài viết

đây nữa 

48 "Làng" mới ra đời.
"Đồng Chí" xuất hiện cùng thời gian trên.
58 đánh cá ban đêm.
62 mẹ hát đêm đêm con cò.
63 "Bếp Lửa" tuổi thơ.
66 chiếc lược vô bờ tình cha con.
69 xe kính không còn.
70 vẻ đẹp tâm hồn Sa Pa.
71 khúc hát thiết tha.
Ngôi sao lấp lánh nhưng mà xa xôi.
76 viếng Bác Bác ơi!
77 vẻ đẹp đất trời "Sang Thu".
78 đẹp "Ánh Trăng" thơ.
80 xứ Huế đợi chờ mùa xuân.
85 cha dặn ân cần
"Bến Quê" lưu giữ nhiều vần thơ vui.
Tiếng nói văn nghệ em ơi!
Nguyễn Đình Thi chính là người viết ra.
Phong cách của Lê Anh Trà.
Hành trang thế kỉ trắc là Vũ Khoan.

Nguồn gốc bài viết : http://www.luc123.wa...5#ixzz44OKNkPV8 
Link gốc : KhoTai.mCatBui.Net ~ 


MỜI CÁC BẠN GHÉ THĂM

 

http://diendantoanho...ào-10/?p=622133

 


#10
adamfu

adamfu

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 219 Bài viết

"trình bày cảm nhận về chi tiết ông hai ôm đứa con út vào lòng và trò chuyện"

bạn có tài liệu nào về đề như thế này không?

xin lỗi mình k có-hs giốt văn :D


MỜI CÁC BẠN GHÉ THĂM

 

http://diendantoanho...ào-10/?p=622133

 


#11
nganha2001

nganha2001

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 73 Bài viết

xin lỗi mình k có-hs giốt văn :D

*bắt tay* chúng ta cùng chung đặc điểm :))


                                                                                             


#12
tanthanh112001

tanthanh112001

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 315 Bài viết

xin lỗi mình k có-hs giốt văn :D

hay quá giống mình ! thế bạn học Anh thế nào


:ukliam2: TINH HOA CỦA TOÁN HỌC LÀ NẰM Ở SỰ TỰ DO CỦA NÓ. :ukliam2: 

---- Georg Cantor ----

 

996a71363a3740db895ba753827984fd.1.gif


#13
adamfu

adamfu

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 219 Bài viết

hay quá giống mình ! thế bạn học Anh thế nào

lên cấp 3 học lại hết cả anh và văn :D


MỜI CÁC BẠN GHÉ THĂM

 

http://diendantoanho...ào-10/?p=622133

 


#14
Mystic

Mystic

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 240 Bài viết

 

tài liệu này ở trang 123doc có tính phí nhưng các bạn sẽ tải miễn phí ở đây, 

attachicon.gifon_tap_cung_co_kien_thuc_ngu_van_9_1944.pdf

à quên mất k dùng winrar , mà thôi chịu khó tải lâu một tí cũng được

p/s:

nhớ ủng hộ cho  mình :D

http://diendantoanho...hoá-học-vào-10/,

 

Xài google chorme sao ko tải về đc bạn ?


>>> Nếu bạn luôn buồn phiền hãy dùng hy vọng để chữa trị <<<

Và ...

>>>  Không bao giờ nói bạn đã thất bại

Cho đến khi đó là nỗi lực cuối cùng của bạn

           Và không bao giờ nói rằng:

        Đó là nỗi lực cuối cùng của bạn

         Cho tới khi bạn đã thành công  >>>

 

~ Mystic Lâm


#15
adamfu

adamfu

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 219 Bài viết

Xài google chorme sao ko tải về đc bạn ?

google chorme thì mình k biết nhưng mà mình dùng idm, trình duyệt côc cốc thì vẫn được mà


MỜI CÁC BẠN GHÉ THĂM

 

http://diendantoanho...ào-10/?p=622133

 


#16
Mystic

Mystic

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 240 Bài viết

google chorme thì mình k biết nhưng mà mình dùng idm, trình duyệt côc cốc thì vẫn được mà

Mình tải đc 8% thì máy tính báo lỗi và thoát ra.Ko biết lý do ///


>>> Nếu bạn luôn buồn phiền hãy dùng hy vọng để chữa trị <<<

Và ...

>>>  Không bao giờ nói bạn đã thất bại

Cho đến khi đó là nỗi lực cuối cùng của bạn

           Và không bao giờ nói rằng:

        Đó là nỗi lực cuối cùng của bạn

         Cho tới khi bạn đã thành công  >>>

 

~ Mystic Lâm


#17
adamfu

adamfu

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 219 Bài viết

ot.PNG

mình cũng bị :(  ,

trước đây mình từng tải đến 99% thì dừng lại, chưa bao h bị như vậy

bạn tham khảo thử

 http://blogcongdong....giua-chung.html

còn k được thì chắc phải đăng lên diễn đàn công nghệ rồi

 


MỜI CÁC BẠN GHÉ THĂM

 

http://diendantoanho...ào-10/?p=622133

 





2 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh