Sao Kim (Kim tinh), hay còn gọi là sao Hôm, sao Mai, là thiên thể sáng nhất bầu trời chỉ sau Mặt trời và Mặt trăng. Nó là hành tinh thứ 2 tính từ Mặt trời (Trái đất là hành tinh thứ 3). Từ thời cổ đại, người ta đã nhận ra rằng sao Kim không đi quá xa Mặt trời. Độ cao cực đại của nó (góc cực đại của sao Kim so với đường chân trời) vào cỡ 47 độ. Cho rằng sao Kim chuyển động tròn xung quanh Mặt trời, và mặt phẳng quỹ đạo của sao Kim (coi như) trùng với mặt phẳng quỹ đạo của Trái đất. Hãy ước tính:
1/ Khoảng cách từ sao Kim đến Mặt trời.
2/ Chu kỳ của sao Kim (thời gian để sao Kim hoàn thành xong một vòng quay xung quanh Mặt trời).
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi lvx: 28-03-2016 - 22:13