Đến nội dung

Hình ảnh

Tôi biết bạn đang nghĩ gì

- - - - -

  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1
nhoc_con_buon

nhoc_con_buon

    NBN

  • Thành viên
  • 245 Bài viết
Cái này chắc nhiều người biết rùi

Tôi giơ cho bạn tôi xem năm tấm thẻ ghi các số sau:
Thẻ 1: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Thẻ 2: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31
Thẻ 3: 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31
Thẻ 4: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Thẻ 5: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Tôi bảo bạn tôi hãy nghĩ trong đầu một số từ 1 đến 31. Sau đó nói cho tôi biết con số bạn tôi nghĩ nằm trong các thẻ nào. Không cần nhìn lại các thẻ ghi số tôi sẽ nói ngay cho bạn tôi biết con số mà bạn tôi đã nghĩ.

Chẳng hạn bạn tôi nói con số mà bạn tôi nghĩ nẳm trong các thẻ số số 1, số 4 và số 5. Tôi trả lời ngay là bạn tôi vừa nghĩ đến con số 25.
Bạn có muốn kiểm tra xem thực sự tôi có thể đoán đúng con số bạn nghĩ không? Hãy nghĩ một số đi và nói cho tôi biết bạn thấy nó trong các thẻ nào. Nhưng thật tiếc là từ lúc tôi đọc được bài viết của bạn cho đến lúc tôi phải trả lời cũng đủ thời gian cho tôi tìm số bạn nghĩ ở trong bảng rồi! Dù sao thì tôi cũng được an ủi bởi có thể ìthể hiện” một chút trước những người bạn ở gần.

Tôi có trí nhớ siêu hạng để nhớ vị trí của các con số trong bảng trên ư? Hay là tôi có khả năng biết bạn đang nghĩ gì? Không. Đơn giản chỉ là tôi biết một chút về Toán học thôi. Tôi sẽ chia sẻ với bạn bí quyết ngay bây giờ để bạn cũng có dịp ìtrổ tài” thần giao cách cảm trước bạn bè một chút.

Nếu bạn chú ý quan sát sẽ thấy các con số trên đầu thẻ lần lượt là 1, 2 , 4, 8, 16. Số 25 xuất hiện trên các thẻ số 1, số 4 và số 5 đơn giản chỉ là tổng của các con số đầu mỗi thẻ này.
Vậy bảng này đã được xây dựng thế nào? Chúng ta đã biết hệ đếm cơ số 10 của chúng ta chỉ là một trong các cách biểu diễn số. Chúng ta còn được làm quen với hệ đếm cơ số 2, nơi chỉ có 2 kí hiệu 0 và 1. Mỗi con số viết trong hệ cơ số 10 đều có thể biểu diễn lại một cách duy nhất trong hệ cơ số 2.
25 = 11001(2) = 1x24+ 1x23 +0x22 +0x21 + 1x20 = 16 + 8 + 1
Trong biểu diễn này số 1 xuất hiện ở các vị trí số 5, số 4 và số 1 Và do đó tôi viết 25 vào các thẻ số 5, số 4 và số 1.
Thêm một ví dụ. Số 11 = 1011(2) sẽ có mặt trong các thẻ số 1, số 2 và số 4.
Tất cả các số khác cũng được điền vào thẻ như vậy. Bây giờ bạn đã có thể tự tạo cho mình những thẻ phức tạp hơn để đem đi thể hiện tài thần giao cách cảm của mình rồi chứ.

ìTại sao lại là 2 chứ không phải là hệ đếm khác? Tôi thích số 8 hơn vì nó giống hình loại kẹo tôi thích ăn!”
Bạn có thể hỏi như thế. Và luôn đặt những câu hỏi như thế bạn mới có thể tìm được cái mới cho mình.
Bạn có thể không thích số 2 lắm nhưng những nhà thiết kế mạch điện tử và cả tôi nữa lại rất thích nó vì cái tính ìdứt khoát” ìnói 1 là 1 mà nói ... 0 là ...0” của nó. Bạn sẽ quyết định có điền nó vào một thẻ hay không chỉ căn cứ trên việc vị trí tương ứng với số thẻ đó là số 1 hay số 0. Và nếu bạn chọn hệ cơ số 8 cho cái bảng của mình thì bạn sẽ xử lí sao khi ở vị trí đó là số 5 hay số 7...Bạn của bạn sẽ phải thông báo ìTôi thấy nó 5 lần ở thẻ số 1 và 7 lần ở thẻ số 4 ì )
Nếu bạn tự tin ở khả năng tính nhẩm nhanh của mình thì cứ chọn tùy thích. Còn tôi vốn tính toán chậm và hay sai nên thường chỉ dám dùng cơ số 2 và 4 cột thôi (thỉnh thoảng vẫn tính sai )

À, để đơn giản hơn nữa thì tôi còn có cách khác là viết 31 thẻ ra và khi bạn tôi bảo ì Tôi nhìn thấy số đó ở thẻ số 21” chả cần tính toán gì tôi nói ngay số bạn tôi nghĩ là số 21...)

Và chưa hết.... Vẫn còn nhiều điều thú vị .......




Từ bài viết của tác giả dok ở http://www.olympia.net.vn/forum
<span style='color:red'><center>Con gái có bồ như hoa đã có chủ
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh