Trong những vụ ra đi này chỉ có vụ của Becks là đáng dc coi là sai lầm của Fergie , các vụ còn lại là chuẩn xác . VỤ Stam thì ngay sau khi anh ta ra đi MU đã có Rio , còn Kean những gì anh ta có thể cống hiến thì đên đó là hết rùi (đã 34 tuổi).Khi so sánh về 1 con người người ta ko so sánh về danh hiệu mà so sánh về nhân cách cái này thì các bạn đồng ý với tôi chứ tôi lưu ý các bạn về Jaap Stam anh đã lặng lẽ ra đi sau khi cùng Man đoạt cú đúp còn Kean và Beck thì sao nhỉ .Hãy chắp nối những sự kiện trên với Alex Fergie
Về cái so sánh kia , bạn nói như "ma"
Đúng là so sánh về con người thì người ta thuòng nói đến nhân cách , nhưng đây đang là so sánh về Cầu thủ bóng đá , huấn luyện viên bóng đá chứ ko phải về con người bình thường , thế nên danh hiệu ở đây quyết định phần lớn .Chẳng hạn Paul Scholes , 1 người bình lặng và ko tì vết nhưng nếu ghi vào lịch sử người ta sẽ nhớ đến Cantona với cú xông phi vào cổ đọng viên Palace ,là ZIdane với cú húc đầu .Đó là những người tính cách mà đem so sánh thì ......
Cái thì bạn nói 1 cái điều hiển nhiên quá , thử hỏi có 1 huấn luỵên viên nào có thể đưa đội bóng của lên ngôi vô địch mà ko nhờ vào những tài năng ,cống hiến của huấn luyện viên với những đọi bóng có những nhân vật kiệt xuất gần như ko tính đến (như Braxin chẳng hạn ).Nếu bạn lấy cái này để chê Fergie kém Wenger thì lại càng sai lầm , Trong 1 thời kì 2 người có trong tay những người tài giỏi chảng hơn kém nhau là mấy . Fergie có Becks , Có Kean , có Paul Scholes ,Butt và Giggs thì Wenger có Bergkam ,có Henry ,có Lujngberg , rùi Pires và Viera ,thử hỏi khi đó đội nào hơn .Huấn luyện viên chỉ đóng góp 1 phần rất nhỏ vào thành công của những đội bóng lớn , bởi ở đó có những cầu thủ biết phải làm gì để đem lại thành công .Những mùa giải trước Man trắng tay liên tục thử hỏi Fergie đã làm ji` để cải tổ những thành công của Man thật sự rất đáng khâm phục nhưng theo ý kiến chủ quan của tôi thì Fergie chỉ đống góp 10%---->20% thành công của Man mà thôi
Cái này thì cực chuối , chả lẽ bạn quên rằng Ruud liên tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới , chỉ đến khi anh liên tục phải ngồi ghế dự bị do mấu thuẫn với Alex mà Henry mới có cơ hội vượt lên . Saha thì ko nói làm gì , anh chấn thương liên tục .....Còn về phần Titi hãy xem Nisteroyy và SaHa làm gì mùa trước ?????????
Tạm thời thế đã , nếu muốn chúng ta lại tiếp tục , nhỉ
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi tlt: 11-10-2006 - 16:58