Đến nội dung

Hình ảnh

Hỏi đáp về VMEO III

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 61 trả lời

#1
NYT-2LTN

NYT-2LTN

    Lính mới

  • Thành viên
  • 9 Bài viết
de thi pót o dau nhi

#2
MrMATH

MrMATH

    Nguyễn Quốc Khánh

  • Hiệp sỹ
  • 4047 Bài viết
Đầu tuần mới có đề bạn ạ :(

#3
chuong_pbc

chuong_pbc

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 370 Bài viết
một nhóm cùng chung làm rồi gửi bài lên có dc ko anh???
Hình đã gửiHình đã gửi

#4
nthd

nthd

    Hanoi University of Techlonogy

  • Hiệp sỹ
  • 554 Bài viết

một nhóm cùng chung làm rồi gửi bài lên có dc ko anh???

Hì,nếu ai cũng có tinh thần đoàn kết trong"thi cử" như em thì "cuộc vận đọng chống tiêu cực trong thi cử " coi như bỏ.... :D ,đùa chút cho vui vậy thôi anh nghĩ là cuộc thi là cuộc thử sức của các em ,nếu vì giải thưởng hay thành tích mà làm thế thì không nên,mỗi người hãy thử tự làm xem,1 cơ hội mà... :P

#5
chuong_pbc

chuong_pbc

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 370 Bài viết
em chỉ muốn hoc hỏi thêm kiến thức chứ ko vì giải thưởng hay thành tích gì cả đâu .Nhưng em mới học lớp 10, chưa có đủ kiến thức để làm hết những bài ở THPT thì có thể cùng thảo luận với nhau để làm dc ko??
Hình đã gửiHình đã gửi

#6
nhoc_con_buon

nhoc_con_buon

    NBN

  • Thành viên
  • 245 Bài viết
Lớp 10 có thể thi cả THCS và THPT bạn ạ.
<span style='color:red'><center>Con gái có bồ như hoa đã có chủ
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>

#7
NangLuong

NangLuong

    Thành viên Diễn đàn Toán.

  • Hiệp sỹ
  • 2488 Bài viết
Anh mới tách các bài - các câu hỏi liên quan đến cuộc thi VMEO III ra đưa vào chủ đề riêng này. Từ nay các bạn post câu hỏi của mình vào đây nhé, để ban tổ chức sớm có trả lời kịp thời.

Trả lời các câu hỏi của bạn ở trên.

- Về thời gian công bố đề thi. Như đã nói trong thể lệ VMEO III, đề thi mỗi tháng 10-11-12 sẽ được công bố vào ngày đầu mỗi tháng. Trong tháng 10, đề thi sẽ được công bố trước 6h sáng giờ Việt Nam ngày mai.

- Về việc tập thể làm bài thi.. Ở cuộc thi lần này ban tổ chức chưa xem xét đến trường hợp này, tức là vẫn xem như mỗi bài giải là bài giải của một người. Việc giải bài tập thể ban tổ chức sẽ cân nhắc ở các cuộc thi lần sau. Trong kỳ thi VMEO III, các bạn tự giải bài và gửi bài giải của mình cho ban tổ chức. Đối với các bạn từ lớp 10 trở xuống, chúng tôi hiểu rằng có thể chưa có điều kiện làm toàn bộ các bài trong đề thi PTTH, nên trong thể lệ cuộc thi đã nói rằng, các bạn có thể tham gia cả phần PTTH và phần THCS (điểm số và phần thưởng sẽ tính riêng). . Trong trường hợp nào chăng nữa, bạn cần tự mình giải đề thi :P

#8
dangngocthanh

dangngocthanh

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 110 Bài viết
1-10 rồi mà sao chưa thấy đề nhỉ?

#9
MrMATH

MrMATH

    Nguyễn Quốc Khánh

  • Hiệp sỹ
  • 4047 Bài viết
Có bây giờ đây em ạ :P

#10
MrMATH

MrMATH

    Nguyễn Quốc Khánh

  • Hiệp sỹ
  • 4047 Bài viết

em chỉ muốn hoc hỏi thêm kiến thức chứ ko vì giải thưởng hay thành tích gì cả đâu .Nhưng em mới học lớp 10, chưa có đủ kiến thức để làm hết những bài ở THPT thì có thể cùng thảo luận với nhau để làm dc ko??

Vì kiến thức bạn có thể thoải mái trao đổi với bạn bè mình, chỉ có điều đừng cop nhặt lời giải của bạn X, bạn Y rồi cho vào trong bài mình mà nộp về BTC - như thế BTC khó xử lắm bạn ạ

Đặc biệt trong trường hợp nếu có nhiều thí sinh ở cùng một địa phương có lời giải có dấu hiệu "ko tích cực" thì BTC sẽ tìm hiểu và quyết định đến kết quả của các bài dự thi này sao cho hợp tình hợp lý nhất

Chúc các bạn tham gia dự thi vui vẻ



#11
nhoc_con_buon

nhoc_con_buon

    NBN

  • Thành viên
  • 245 Bài viết
Cái này yêu cầu tinh thần tự giác là chính chứ kiểm tra cũng khó.
<span style='color:red'><center>Con gái có bồ như hoa đã có chủ
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>

#12
Rosalie Hazel

Rosalie Hazel

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết
G­ửi bài vô PM hay email anh?
Miro's crazy fan

#13
nhoc_con_buon

nhoc_con_buon

    NBN

  • Thành viên
  • 245 Bài viết
Bạn đọc ở đây nè the le thi VMEO III

À,anh Khánh ơi,gửi trả lời từng bài 1 cũng được hay phải giải xong cả đề mới gửi

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi nhoc_con_buon: 02-10-2006 - 12:11

<span style='color:red'><center>Con gái có bồ như hoa đã có chủ
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>

#14
MrMATH

MrMATH

    Nguyễn Quốc Khánh

  • Hiệp sỹ
  • 4047 Bài viết
Cám ơn Khôi :D

Các bạn cố gắng theo dõi toàn bộ các thông tin nhé, cả trong khi post đề chúng mình cũng đã rất cố gắng để các bạn tiện lợi nhất rồi. Thôi, quote lần cuối cho mọi người cùng rõ cách gửi bài :P

3. Cách thức gửi bài

Các bạn có thể gửi bài giải của mình theo một trong ba cách.

- Gửi bài giải vào nick VMEO3 trên diễn đàn Toán học. Các bạn trình bày bằng TeX bài giải của mình và gửi vào nick này.

- Gửi bài giải vào email [email protected]. Các bạn có thể trinh bày bằng Word, định dạng *.dpc hoặc *.pdf. Cũng có thể viết tay và scan vào file ảnh đề gửi kèm vào hộp thư này.

- Viết bài giải của mình trên giấy rồi gửi thư tay về địa chỉ

Nguyễn Quốc Khánh
Sinh Viên K9 hệ đào tạo CNKHTN Đại Học KHTN ĐHQG Hà Nội
334 đường Nguyễn Trãi quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội

Trong cả 3 hình thức trên, các bạn cần ghi rõ tên tuổi, địa chỉ trường lớp hoặc nhà riêng của mình để ban tổ chức liên lạc trong trường hợp cần thiết.

#15
nhoc con

nhoc con

    Lính mới

  • Thành viên
  • 2 Bài viết
em mới học lớp 10 . Còn 1 bài ở khối THPT chưa học tới nên hổng làm được. Vậy giờ em gửi bài có bị trừ điểm bài đó ko anh?

#16
NangLuong

NangLuong

    Thành viên Diễn đàn Toán.

  • Hiệp sỹ
  • 2488 Bài viết

em mới học lớp 10 . Còn 1 bài ở khối THPT chưa học tới nên hổng làm được. Vậy giờ em gửi bài có bị trừ điểm bài đó ko anh?

Những bài em gửi, tất cả những bài em giải đúng đều được tính điểm, hoặc một phần điểm (nếu đúng một phần). Không bắt buộc phải làm hết. Người được giải cao nhất là người có tổng số điểm cao nhất trong tất cả các phần thi.

#17
FOOL90

FOOL90

    Thiếu úy

  • Thành viên
  • 628 Bài viết
vậy sẽ có bao nhiêu giải được trao ạ! Và phần thưởng sẽ như thế nào!
Take it easy

#18
NangLuong

NangLuong

    Thành viên Diễn đàn Toán.

  • Hiệp sỹ
  • 2488 Bài viết
Thông tin chi tiết về giải thưởng anh sẽ thông báo trong một bài viết riêng, tuy nhiên hiện giờ anh có thể trả lời trước thế này (không mang tính chính thức)

Giải thưởng cho 2 khối THCS và PTTH cũng như điểm số sẽ được tính riêng rẽ. Mỗi khối theo dự kiến sẽ có 1 giải nhất, 1 giải nhỉ, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Tất nhiên con số này có thể thay đổi (chỉ có thể nhiều hơn chứ không ít hơn :delta), tùy theo số lượng bài giải chất lượng.

Điều này tính ra là có lợi cho các em từ lớp 10 trở xuống :delta. Vì có cơ hội được cả 2 giải thưởng. Hơn nữa, nếu từ lớp 10 trở xuống mà có giải THPT thì gần như 100% là sẽ có giải THCS.

Phần thưởng khoảng 80% sẽ gồm 2 phần: Một phần mang tính thực tế (không hẳn là tiền bạc) và một phần mang tính kỷ niệm của diễn đàn. :delta

#19
NangLuong

NangLuong

    Thành viên Diễn đàn Toán.

  • Hiệp sỹ
  • 2488 Bài viết
Có một số bạn gửi thư hoặc tin nhắn cho tôi về những thắc mắc của mình về cuộc thi. Tôi sẽ copy ra đây để những người có thắc mắc như vậy cùng được biết

Câu hỏi của bạn Lê Nguyên Thực Huy

Thưa các anh, chị,
Em tên là Huy,18 tuổi, hiện đang học năm thứ hai dự bị đại học(A-level) tại Northampton, UK. Bây giờ nếu em còn ở Việt Nam thì đã vào đại học(hoặc lớp 13 cũng ko chừng^_^). Nhưng em đã qua bên đây từ đầu năm lớp 12. Ngoài ra, ở đây học toán rất dễ nên có thể nói là kiến thức toán của em so với lúc đi không khác nhau là mấy. Năm ngoái em cũng muốn dự thi nhưng vì phải sắp xếp để làm quen với môi trường mới, đến lúc thư thả rồi thì đã có solutions của tháng 10,11. VMEO năm nay em cũng có chút thời gian rảnh, muốn gửi bài dự thi nhưng ngại "vấn đề tuổi tác", nên em gửi mail này mong các anh chị cho biết em có thể tham gia được ko?
Em cảm ơn các anh,chị.

Lê Nguyên Thực Huy

Trả lời

Trong trường hợp này em hoàn toàn có thể tham gia thi. Để cho nhanh em hãy scan bài giải của mình và gửi vào hộp thư [email protected]. Nếu em gửi bằng đường bưu điện, thì ban tổ chức sẽ tính ngày theo dấu trên bưu điện (vì thư gửi từ nước ngoài về VN thường đến chậm)

Thân



#20
hikaru123

hikaru123

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 146 Bài viết
Em là newcomer nên chưa rõ lắm. Em có thể xem các đề VMEO trước ở đâu?




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh