Ban đầu mới học lớp 10 chẳng hạn, kiến thức chưa nhiều thì mình nghĩ nên học tập trung (1 thứ thôi). Học tập trung thì tốc độ nhanh hơn nhiều .
Khi nắm được kha khá các kiến thức cơ bản rồi thì luyện đề thi .
Theo như mình nghĩ thì nên chịu khó học tốt số học, giải tích , tổ hợp ... còn hình học thì học vừa phải thôi , nên biết kha khá về hình giải tích . Lên đại học thì hình học sơ cấp chẳng còn gì . Thật ra thì vẫn có học một chút ít, nhưng mà những kiến thức hình học sơ cấp ở phổ thông là kiến thức chặt chẽ, kiểu trực quan, nên sẽ không được dùng trên đại học nữa .
Vd: định hướng của một hình là quay ngược chiều kim đồng hồ, hay như định hướng biên của một hình là nếu ta đi dọc biên thì thấy phần trong nằm bên tay trái .... Những định nghĩa kiểu này sợ lắm