Đến nội dung

Hình ảnh

18 Giải đặc biệt IMO 2007


  • Chủ đề bị khóa Chủ đề bị khóa
Chủ đề này có 21 trả lời

#1
hellscream

hellscream

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 94 Bài viết
Ngày 30/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải kỳ thi OLYMPIC Toán học Quốc tế lần thứ 48 (IMO 48). Ban tổ chức đã trao giải cho 520 thí sinh, trong đó có 39 Huy chương vàng, 83 Huy chương bạc và 151 Huy chương đồng. Đoàn học sinh Việt Nam đoạt 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, xếp thứ 3 toàn đoàn. Thí sinh Đỗ Xuân Bách (Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt 31 điểm, là 1 trong 18 học sinh đoạt giải đặc biệt tại IMO 2007. Ảnh: TTXVN.

Copy từ cột bên phải tiền phong online : http://www.tienphong...px?ChannelID=71

Giải đặc biệt là giải gì nhỉ? sao chưa từng nghe nói đến.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hellscream: 19-08-2007 - 18:25

Sách ebook tiếng Anh nhiều lĩnh vực : Toán, tin, lý, hóa, sinh, kỹ thuật, cơ học ... đang cập nhật

xhttp://www.mediafire.com/?sharekey=b707da971ed43e1695af63b7d44918aac6a4ac4097f68de3
Đã up hết sách lên và xóa hết trong ổ cứng rồi - về xin copy lại.

Link các thư mục sách
http://diendantoanho...mp;#entry162888

Cách download = torrent
http://diendantoanho...mp;#entry162934

Chúng ta có thể không giỏi nhất nhưng chúng ta luôn cố gắng để có ích hơn.

#2
QUANVU

QUANVU

    B&S-D

  • Hiệp sỹ
  • 4378 Bài viết
:wacko: Chẳng có giải đặc biệt nào cả, hôm đó nghe bác Dũng kể thì do lễ trao giải hơi tồi nên làm các bạn nhà báo hiểu lầm. :D
1728

#3
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Chắc là đặc biệt, chủ tịch NMT đã trao giải cho 18 hs có điểm thi tốt nhất. Có lẽ là như vậy mới đúng.

#4
Khách- khách_*

Khách- khách_*
  • Khách
Cậu ơi! Chẳng phải giải đặc biệt gì đâu! Đó chỉ là những thí sinh có điểm cao nhất mà thôi! Thực ra trong các kì thi IMO cũng có giải đặc biệt. Nhưng thường là rất hiếm và dành cho các thí sinh có những lời giải hay. Ví dụ năm 2005 cũng có một giải đặc biệt. Việt Nam cũng có thầy Lê Bá Khánh Trình từng được giải đặc biệt.

#5
Khách- khách_*

Khách- khách_*
  • Khách
Đúng thật là : Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét. Tin tức không biết thế nào mà lần.
18 người là những người > 30 điểm à. hình như còn nhiều hơn thì phải.

#6
Khách- khách_*

Khách- khách_*
  • Khách
Nói chung những tay nhà báo phải đánh cho hết ngu đi.

Cái hôm bế mạc, chính tay dẫn chương trình nam cũng phát biểu: "Vừa rồi chủ tịch nước NMT đã trao phần thưởng cho 18 bạn đạt điểm cao nhất trong kỳ thi Toán lần này. Sau đây tiếp tục sẽ là 21 bạn thí sinh đã đạt HCV tại IMO 2007". Ngay cái thằng giới thiệu này nó nói nó cũng ko hiểu. Chả nhẽ 18 người đầu tiên ko đoạt HCV à.

leoteo

#7
hellscream

hellscream

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 94 Bài viết

Nói chung những tay nhà báo phải đánh cho hết ngu đi.

Cái hôm bế mạc, chính tay dẫn chương trình nam cũng phát biểu: "Vừa rồi chủ tịch nước NMT đã trao phần thưởng cho 18 bạn đạt điểm cao nhất trong kỳ thi Toán lần này. Sau đây tiếp tục sẽ là 21 bạn thí sinh đã đạt HCV tại IMO 2007". Ngay cái thằng giới thiệu này nó nói nó cũng ko hiểu. Chả nhẽ 18 người đầu tiên ko đoạt HCV à.

leoteo


Mình đoán là lấy 18 để có VN vào đây. Đúng là khoa trương. Chỉ có top 5, top 10 , hoặc những người 42 điểm hoặc đạt giải đặc biệt, riêng VN có top 18.

Cái này giống bệnh thành tích.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hellscream: 20-08-2007 - 23:07

Sách ebook tiếng Anh nhiều lĩnh vực : Toán, tin, lý, hóa, sinh, kỹ thuật, cơ học ... đang cập nhật

xhttp://www.mediafire.com/?sharekey=b707da971ed43e1695af63b7d44918aac6a4ac4097f68de3
Đã up hết sách lên và xóa hết trong ổ cứng rồi - về xin copy lại.

Link các thư mục sách
http://diendantoanho...mp;#entry162888

Cách download = torrent
http://diendantoanho...mp;#entry162934

Chúng ta có thể không giỏi nhất nhưng chúng ta luôn cố gắng để có ích hơn.

#8
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Thực ra 18 không phải là không có lý. Họ không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối, nên muốn trao giải cho một số thí sinh đạt điểm cao nhất nào đó. Do đó, các thí sinh đạt trên 30 điểm là có lý hơn cả. Không nên bàn cãi nhiều. Còn nói về thực trạng báo chí Việt Nam thì dài lắm, không kể xuể được, nói nhiều, e anh Kakalotta lại nhảy vào ấy nhỉ?:geq

#9
lavieestunemerde

lavieestunemerde

    Trung sĩ

  • Founder
  • 104 Bài viết

Mình đoán là lấy 18 để có VN vào đây. Đúng là khoa trương. Chỉ có top 5, top 10 , hoặc những người 42 điểm hoặc đạt giải đặc biệt, riêng VN có top 18.

Cái này giống bệnh thành tích.

Tôi cũng đoán vậy đó, chả năm nào thế này cả, mà con số 18 chẳng có ý nghĩa gì cả :). Nếu không có 42 thì trao cho các bạn 37, 36, 35 cũng có sao mà phải kéo đến tận 30 :D

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi lavieestunemerde: 24-08-2007 - 00:57


#10
MrMATH

MrMATH

    Nguyễn Quốc Khánh

  • Hiệp sỹ
  • 4047 Bài viết
Nhất trí ! Kéo xuống đến 30 thì quả là buồn cười, sao ko kéo xuống 29, rồi trao hết HCV 1 thể ....

#11
Khách- khách_*

Khách- khách_*
  • Khách

Nhất trí ! Kéo xuống đến 30 thì quả là buồn cười, sao ko kéo xuống 29, rồi trao hết HCV 1 thể ....


Nói tóm lại là chẳng giống ai.

Nói chung, chưa có cái lễ bế mạc nào buồn và loãng như lễ bế mạc lần này.

#12
QUANVU

QUANVU

    B&S-D

  • Hiệp sỹ
  • 4378 Bài viết

Tôi cũng đoán vậy đó, chả năm nào thế này cả, mà con số 18 chẳng có ý nghĩa gì cả :int:limits_{a}^{b}.

Liều :int:limits_{a}^{b}

Nếu không có 42 thì trao cho các bạn 37, 36, 35 cũng có sao mà phải kéo đến tận 30 :D

Ừ, như năm ở Rumani ấy, VN lúc đó có Lê Thái Hoàng cũng được trong top 10 thì phải? :D
1728

#13
Khách- khách_*

Khách- khách_*
  • Khách

Nói tóm lại là chẳng giống ai.

Nói chung, chưa có cái lễ bế mạc nào buồn và loãng như lễ bế mạc lần này.



Xem ra bạn có kinh nghiệm, thử kể lại cho mọi người xem.

#14
namdung

namdung

    Thượng úy

  • Hiệp sỹ
  • 1205 Bài viết

Xem ra bạn có kinh nghiệm, thử kể lại cho mọi người xem.


Những năm gần đây, các nước đều làm đĩa CD trong đó có quay lại cảnh lễ khai mạc và bế mạc, cũng như một số hình ảnh của kỳ thi. Có thể thấy ngay là lễ bế mạc ở các nước được tổ chức rất trang trọng, khá ngắn gọn, tập trung vào mấy mục chính sau: 1) Tổng kết kỳ thi 2) Trao giải 3) Giới thiệu nước chủ nhà kỳ thi năm sau. Trong đó phần trao giải là quan trọng nhất. Giải được trao từ thấp đến cao, cuối cùng là huy chương vàng. Xem đoạn HCV mà thấy VN mình, đúng là muốn rơi nước mắt. Có thể chúng ta cho HCV Toán quốc tế là cũng bình thường thôi, nhưng cách mà các nước họ trao giải làm mình thấy rất được trân trọng.

Ở mình thì không, ở mình chỉ phục vụ cho Truyền hình!

Namdung

#15
Khách- khách_*

Khách- khách_*
  • Khách
Ở Châu Âu, các hoạt động khoa học có vẻ tổ chức đơn giản, không mang tính khoa trương mấy. Ví dụ : có hội nghị A, B, C chẳng hạn thì họ in các tờ A4 ra rồi dán vào cột điện chẳng hạn để chỉ đường. Ngoài hội nghị cũng kô có băng rôn cơ hoa gì cả (vì không nhìn thấy).

Ở VN, mình đã có kinh nghiệm như thế khi gặp thầy N.H.V.Hưng tổ chức cái hội nghị quốc tế về tô pô đại số, cũng chỉ có mấy cái A0 treo ở Lê Thánh Tông để hướng dẫn.

@lavieestmerde : mình chỉ thấy lavieennoire, hehe, merde chắc là nghiêm trọng rồi. ;) Chúc luôn vui vẻ.

#16
Khách- khách_*

Khách- khách_*
  • Khách
Em đồng ý với ý kiến là VN mình tổ chức phụ thuộc quá nhiều vào truyền hình, phần trao giải thì lôm côm, mở đầu chưa vào hết chỗ ngồi đã bắt đầu rồi. nhiều đoàn họ thắc mắc mà em không biết trả lời thế nào.
nmt (không log in được)

#17
chuyentoan

chuyentoan

    None

  • Hiệp sỹ
  • 1650 Bài viết

Những năm gần đây, các nước đều làm đĩa CD trong đó có quay lại cảnh lễ khai mạc và bế mạc, cũng như một số hình ảnh của kỳ thi. Có thể thấy ngay là lễ bế mạc ở các nước được tổ chức rất trang trọng, khá ngắn gọn, tập trung vào mấy mục chính sau: 1) Tổng kết kỳ thi 2) Trao giải 3) Giới thiệu nước chủ nhà kỳ thi năm sau. Trong đó phần trao giải là quan trọng nhất. Giải được trao từ thấp đến cao, cuối cùng là huy chương vàng. Xem đoạn HCV mà thấy VN mình, đúng là muốn rơi nước mắt. Có thể chúng ta cho HCV Toán quốc tế là cũng bình thường thôi, nhưng cách mà các nước họ trao giải làm mình thấy rất được trân trọng.

Ở mình thì không, ở mình chỉ phục vụ cho Truyền hình!

Namdung


Đúng là như vậy, đúng là khi lên nhận cái medal có một cảm xúc khó tả. Nhưng khi xem VN trao giải, chả cảm thấy gì cả :leq
The only way to learn mathematics is to do mathematics

#18
Khách- khách_*

Khách- khách_*
  • Khách
Tôi nghe truyền miệng rất nhiều rằng đã không có sự trung thực trong kì thi IMO này của đoàn Việt Nam. Ai cho tôi câu trả lời nhỉ ?

#19
namdung

namdung

    Thượng úy

  • Hiệp sỹ
  • 1205 Bài viết
Truyền miệng thì lúc nào cũng chỉ là truyền miệng. Chẳng có giá trị pháp lý gì cả. Còn việc mình có trung thực hay không thì chắc chắn có nhiều người biết. Và trời biết, đất biết.

#20
vo thanh van

vo thanh van

    Võ Thành Văn

  • Hiệp sỹ
  • 1197 Bài viết

Tôi nghe truyền miệng rất nhiều rằng đã không có sự trung thực trong kì thi IMO này của đoàn Việt Nam. Ai cho tôi câu trả lời nhỉ ?

Chắc do VN là nước chủ nhà nên mới có mấy lời truyền miệng như thế thôi
Quy ẩn giang hồ




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh