Xưa nay ta hay dùng toán để "vật" với lý.Mới rồi mình nảy ra vài ý tương khá thú vị,nhưng mình chỉ mới giải quyết 1 phần,xin nêu ra đây để cùng thảo luận với mọi người,và được học hỏi thêm
1) ở lớp 12,ta biết tia sáng qua một lăng kính sẽ cho góc lệch cực tiểu khi i=i' và r=r',minh có cách cm nhưng k thich lắm,ai co cách gì hay post cho mình xem với.
2)Mình xin nêu 1 bài toán là trương hợp riêng của Fanago
Cho tam giác ABC,gọi A',B',C' tương ưng là các chân đường cao hạ từ A,B,C.M,N la các điểm thuộc AB,AC.Khi đó
* bđt này khá quen,nhưng ở đây mình nêu ra 1 cách cm khá thú vị,và rất gọn,đó là dùng LÝ "VẬT" TOÁN!!!! mình xin nêu ra nguyên lý Fecma sau:
-ánh sáng truyền theo con đừơng mà nó đạt dược cực trị
-ở đây cực trị là ngắn nhất,hay dài nhất,hay k đổi
-áp dụng:giả sử AB,BC,CA là các gương phẳng hướng vào trong,khi đó tia sáng nào xuất phát từ A' qua 2 gương,tới lại A' sẽ đạt cực tiểu,và tia sáng đó chỉ có thể đi qua B' va C' .
-Không biết tổng quát ai có thể giải quyết k nhỉ?
"vật" với lý
Bắt đầu bởi hiepkhachhanh, 27-04-2005 - 18:10
#1
Đã gửi 27-04-2005 - 18:10
Tiền bạc là phương tiện của người thông minh, và là mục đích của kẻ ngu ngốc (st)..
1 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh