Đến nội dung

Hình ảnh

KK vs AL

* * * * * 6 Bình chọn

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 152 trả lời

#61
gahoacao01

gahoacao01

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết
Xem xong thấy đỏ cả mặt. Chẳng biết mấy ông này ( nhất là KK và AL) ở nước ngoài mấy năm thu lượm đc những tinh túy toán học nào mà quay lại vênh váo đến thế. Mấy bác Tây mà đọc đc những thứ này chắc phải hối hận vì ngày trước mất công đi xâm lược VN. Sau khi học xong, nếu có trở về thì các bác nên đi học lại môn GDCD.

#62
Alexi Laiho

Alexi Laiho

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 299 Bài viết

Xem xong thấy đỏ cả mặt. Chẳng biết mấy ông này ( nhất là KK và AL) ở nước ngoài mấy năm thu lượm đc những tinh túy toán học nào mà quay lại vênh váo đến thế. Mấy bác Tây mà đọc đc những thứ này chắc phải hối hận vì ngày trước mất công đi xâm lược VN. Sau khi học xong, nếu có trở về thì các bác nên đi học lại môn GDCD.


Xem qua mấy bài post của chú em này (mới tốt nghiệp năm 2006), cu cậu đang dậy cấp 3 thì cố mà chạy sô kiếm thêm tí tiền đi, loạng quạng trên này làm gì. Phát biểu linh tinh thế này cẩn thận mà bị đuổi việc nhé em.

#63
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
DSV

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 30-03-2008 - 15:44

PhDvn.org

#64
đoàn chi

đoàn chi

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 180 Bài viết
Lâu lâu không vào thấy đề KK và AL, lại ở quán hài hước, xem chừng như một vụ đấu khẩu nữa ra đời, mò vào xem thử, hóa ra là thế thật. Tớ cũng chẳng muốn nói gì, chỉ sợ há miệng ra thì lại ăn đấm, nhưng thấy rằng có lẽ KK và AL bức xúc với diễn đàn nói chung thì phải, ai nói gì cũng không quan trọng, cứ mang ý kiến chủ quan của mình ra áp đặt. Nhớ hồi trước KK lập topic chê anh LBKT, rằng đi dạy thêm, rằng không nghiên cứu khoa học, rằng lạm dụng hư danh của mình hồi xưa,..., hôm nay đọc bài viết của em Lê Thị Thái Hòa Linkbài phân tích của Khoa Trần thấy rằng KK cũng có phần trong đó. KK (nói riêng thôi, vì tớ chẳng muốn lôi cái chung ra đây) có cơ hội đi học nước ngoài, và chắc chắn rằng KK sẽ tận dụng tốt nhất cơ hội của mình để trở thành một nhà toán học, hoặc một người làm toán, theo đúng nghĩa của nó. Nhưng thấy lạ là, không biết có phải KK bức xúc gì không, mà bạ ai cũng chửi, bạ ai cũng chê, bạ ai cũng lôi ra "tổng xỉ vả", mổ xẻ,... (Đừng lôi tớ ra nhé, tớ ngại xuất hiện trước đám đông lắm).
Câu cuối, cái câu của Kenedy đúng trong mọi trường hợp, đúng đối với mọi người. Tớ cũng được nghe một câu tương tự thế, nhưng dirty hơn nhiều, không tiện nói ở đây. Thế nhé, chúc KK và AL cùng mọi người vui và ...

#65
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
dsf

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 30-03-2008 - 15:44

PhDvn.org

#66
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
dsà

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 30-03-2008 - 15:44

PhDvn.org

#67
phtung

phtung

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 166 Bài viết
Đợt đi chấm thi IMO thấy bác LBKT rất hiền. Mà chắc là hiền thật chứ không phải giả vờ. Vì hôm trình bày thang điểm: thấy bà trưởng đoàn Columbia cãi bay bay trong khi bác Trình thì cứ ậm ờ. Mấy người còn lại như thầy Thái anh Long anh Tài đều cãi rất ác chiến. Nên tớ không tin lắm nếu ai nói chuyện bác Trình tự lăng xê bản thân trên báo. Nhưng mà công nhận tác động của báo chí là rất lớn. Trước cái hôm cãi nhau đó thì trên dantri có cái bài Fanxifan ca ngợi bác Trình. Ờ, đến hôm sau cãi nhau, có mấy bác phục vụ ở đấy cũng chen chân vào xem, có người còn hỏi tớ:" LBKT là ông nào thế" , mặc dù có cả các "đại gia" ở Viện ngồi đó rồi có cả những người đang làm việc ở nước ngoài như anh Sơn anh Hải, nhưng họ chẳng hỏi ai, cần biết mặt bác LBKT thôi. :neq

#68
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
d

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 30-03-2008 - 15:44

PhDvn.org

#69
Alexi Laiho

Alexi Laiho

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 299 Bài viết
Có lẽ bổ sung thêm bài của KK 1 tí, 2 đại gia Nguyễn Hoàng Lộc (nhloc) với Nguyễn Việt Linh (Xuongrong) sau khi bay sang US xong thì quay lại chửi bới các giáo sư trên viện toán ngoài miền Bắc với những lời lẽ vô cùng thô tục thiếu giáo dục, đây không thể coi là đạo đức của người làm toán. Trong khi đó ai cũng biết các giáo sư trên viện Toán là những người làm khoa học nghiêm túc, được các đồng nghiệp trên thế giới biết đến với sự kính trọng. Xin nói thêm là những lời chửi bới của 2 vị Hoàng Lộc và Việt Linh đều đã bay đến tai của các giáo sư trên viện không ít thì nhiều.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Alexi Laiho: 01-12-2007 - 10:02


#70
BũiLeAnh

BũiLeAnh

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 10 Bài viết
Tôi, Nguyễn Việt Linh, đề nghị KK va AL tự trọng hơn trong việc suy đoán danh tính của người này người kia.

#71
toilachinhtoi

toilachinhtoi

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 343 Bài viết
2 cậu này chắc bị bệnh kinh niên rồi. Hôm nào bạn tôi viết xong bài hát "Tình yêu người mất trí" sẽ gửi tặng cho cậu KK.

Để mọi người đọc xong những bài tôi viết rồi sẽ nghĩ gì về sự vu khống cũa KK. Cậu trích dẫn giùm câu nào của toi chứng minh ý của cậu xem nào?

Chỉ đơn giản là đọc những bài của lavies viết thì chẳng thấy có ý gì giống như những lời KK nói cả.

Anh Ngô Bảo Châu tôi công nhận là người giỏi. Nhưng tôi chưa có dịp gặp để nói chuyện. Hơn nữa không hẳn là người nào giỏi hay nổi tiếng tôi phải làm quen.

nhloc và xuongrong chẳng có chửi bới vị GS nào ở miền Bắc cả, ngoài việc trích đăng thông tin về GS Đỗ Ngọc Diệp lên đây. Mà thông tin này thì có sẵn trên mathscinet nên chẳng có chửi bới gì ở đây.
There is no way leading to happiness. Happiness is just the way.
The Buddha

#72
Alexi Laiho

Alexi Laiho

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 299 Bài viết

2 cậu này chắc bị bệnh kinh niên rồi. Hôm nào bạn tôi viết xong bài hát "Tình yêu người mất trí" sẽ gửi tặng cho cậu KK.

Để mọi người đọc xong những bài tôi viết rồi sẽ nghĩ gì về sự vu khống cũa KK. Cậu trích dẫn giùm câu nào của toi chứng minh ý của cậu xem nào?

Chỉ đơn giản là đọc những bài của lavies viết thì chẳng thấy có ý gì giống như những lời KK nói cả.

Anh Ngô Bảo Châu tôi công nhận là người giỏi. Nhưng tôi chưa có dịp gặp để nói chuyện. Hơn nữa không hẳn là người nào giỏi hay nổi tiếng tôi phải làm quen.

nhloc và xuongrong chẳng có chửi bới vị GS nào ở miền Bắc cả, ngoài việc trích đăng thông tin về GS Đỗ Ngọc Diệp lên đây. Mà thông tin này thì có sẵn trên mathscinet nên chẳng có chửi bới gì ở đây.


Anh TLCT không phải bao biện cho 2 vị này. Việc 2 vị này chửi bậy về GS DND thế nào, ai cũng biết, chỉ có điều các bài đó đã bị xóa cũng như được chính chủ nhân chỉnh sửa, và giờ chỉ còn những bài đăng thông tin của Mathscinet. Tuy nhiên các GS trên viện giờ đã biết chuyện đó hết cả rồi. Cho nên giờ em cũng chẳng cần phải chứng minh, hoặc anh TLCT cũng chẳng cần phải bao biện gì cho 2 vị đó, người cần biết đã được biết. Anh cứ yên tâm, mọi người theo dõi chủ đề rất kỹ, tội của 2 vị Nguyễn Hoàng Lộc với Nguyễn Việt Linh tới đâu thì các GS biết cả, anh TLCT không cần phải cuống lên như thế.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Alexi Laiho: 01-12-2007 - 11:14


#73
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
xóa

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 30-03-2008 - 15:45

PhDvn.org

#74
BũiLeAnh

BũiLeAnh

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 10 Bài viết
Đây là lần thứ hai và lần cuối cùng tôi nói với AL: hãy biết tự trọng.

#75
Alexi Laiho

Alexi Laiho

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 299 Bài viết

Đây là lần thứ hai và lần cuối cùng tôi nói với AL: hãy biết tự trọng.


Nghĩ cũng buồn thật, trước thì kéo cả 1 đội quân hùng hậu, nào là Nguyễn Hoàng Lộc (nhloc), Nguyễn Việt Linh (Xuongrong), Trương Trung Tuyến (Toilachinhtoi), vào trong này đua nhau chửi bới các GS trên viện, giờ là thời khắc nhận trách nhiệm chịu tội, thì ông này đùn đẩy ông kia, anh toilachinhtoi thì cuống quýt lên bao biện. Chưa kể 1 đám sinh viên lít nhít ĐHKHTNTPHCM thi trượt cao học cũng vào trong này hùng hổ tuyên bố: "Thực tế chút đi, chúng tao mới là nhất Việt Nam". Anh chàng Vodanhvn, đệ tử của Trương Trung Tuyến thì tuyên bố: "Tao mới sang Mỹ 3 tháng thôi, chưa học gì nhiều, nhưng chưởng gì tao cũng chấp tuốt, cái gì cũng biết tuốt".

Nick là BuileAnh, lại tự nhận mình là Nguyễn Việt Linh, ai tin? Cái Nick Xuongrong không thoát khỏi tội trạng đâu. Nói thật nhé, lời chửi bới đã phun ra rồi thì không thể nào cứu vãn lại được đâu. Bây giờ lại còn chơi trò mèo, dùng Nick khác, để đẩy tội sang 1 Xuongrong vô danh nào đó. Có gan làm đĩ thì phải có gan chịu đòn. Thế mới biết Hoàng Thùy Linh vẫn còn đáng khen, đóng phim "từ cấm" xong còn thừa dũng cảm nhận tội. Chứ mấy ông tướng ở bảng vàng trên này thì chỉ được cái hung hăng chửi bới sướng mồm, rồi len lén chơi trò lập lờ đánh lận con đen. Phải nói là rất thiếu dũng cảm.

#76
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
xóa

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 30-03-2008 - 15:45

PhDvn.org

#77
Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
xóa

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Kakalotta: 30-03-2008 - 15:45

PhDvn.org

#78
Alexi Laiho

Alexi Laiho

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 299 Bài viết
Đúng, chúng tôi thành thật xin lỗi bạn BũiLeAnh (tức Nguyễn Việt Linh). Tuy nhiên Xuongrong thuộc cùng băng nhóm với TLCT và nhloc, vậy nên nếu truy cứu vụ này, thì chỉ cần cứ nhằm toilachinhtoi với nhloc mà đánh, thế nào cũng tòi ra Xuongrong.

#79
toilachinhtoi

toilachinhtoi

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 343 Bài viết
Hai thằng khùng.
There is no way leading to happiness. Happiness is just the way.
The Buddha

#80
QLTS

QLTS

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 15 Bài viết

Lối hành văn cũng như khả năng hài hước của anh KK nhỉnh hơn mấy người còn lại.Anh KK có anh AL làm cặp bài trùng,tung tung hứng hứng lại chịu khó post bài nên tranh luận kiểu này phe anh TLCT rõ ràng bị thất thế.Có lẽ,nếu thiện chí,nhóm anh TLCT chỉ nên trao đổi về toán với nhóm anh KK còn như ấm ức gì thì nên tấn công vào những khía cạnh khác.


Theo như bạn Bùi Việt Anh thì có vẻ TLCT, Lavie rất thích chuyện cãi nhau với KK. Nếu bạn có nhã hứng thì hãy vào mà đấu với KK, hay thử tưởng tượng là đấu với KK thôi cũng đủ rồi. Bạn nói về những yếu tố tranh luận thì đúng nhưng với trường hợp của KK thì không cần thiết những yếu tố này nhiều lắm. Đơn giản vì theo những bài post của KK thì có thể tóm tắt một cách đơn giản sở dĩ cậu ấy làm vậy là vì chính nghĩa. Theo đạo lí xưa nay thì rốt cuộc chính nghĩa cũng thắng thôi. Đó là tôi chỉ nhận xét đơn thuần dựa trên bài post sau của KK:

Tiếp theo, tôi xin phép được trả lời chính thức ý kiến của đoanchi về việc có người cho rằng tôi bạ ai cũng chửi. Đây cũng là lần thứ 2 tôi trả lời câu hỏi này. Lần truớc tôi nói rằng: Dù có là người đứng đầu bộ giáo dục như thứ trưởng Nguyễn Cảnh Toàn, cho đến các NCS như Alligator và cho cả đến học sinh cấp 3 như là namvk, nếu có những hành động đê tiện, vô liêm sỉ, đổi trắng thay đen, lừa đảo, mua danh bán tước, lừa đảo nhân dân, hống hách cửa quyền, cậy chức cậy quyền, ngụy khoa học, hám danh thì tôi cũng khinh bỉ, coi không bằng con chó con lợn. Việc tôi chửi nhiều, bởi vì đó là thực trạng xã hội, cái xấu nhiều hơn cái tốt.

Tôi khẳng định rằng, tôi lựa chọn người để chửi rất cẩn thận, hoàn toàn không có việc chửi bừa bãi. Ví dụ diễn đàn có nhiều người đúng mực, tôi có đụng đến bao giờ.
Tất cả bọn họ đều có tội lỗi tì vết cả
Điểm lại danh sách tất cả những người bị tôi chửi, thì gồm những vị sau, thống kê chưa chính thức:

1-Nguyễn Cảnh Toàn Thứ trưởng bộ giáo dục, GSTSKH, Viện sĩ, Hiệu trưởng đại học SPHN
Tội danh: Mua danh bán tước, bằng giả, lừa đảo toàn bộ đất nước việt nam, ngụy khoa học, không biết xấu hổ, dám kiện chính phủ vì không phong cho ông danh hiệu anh hùng lao động. Góp phần làm suy thoái nền giáo dục việt nam. Ông cũng tự so sánh mình ngang tầm với Lobaschepski.

2-Dương Quốc Việt PGS, TS, tổ phó tổ đại số ĐHSPHN
Tội danh: Mua danh bán tước, bằng giả, lừa đảo toàn bộ nền giáo dục việt nam, ngụy khoa học.

3-Alligator, Giảng Viên ĐHBKHN, NCS ngành cơ học, Đại học Southern Florida
Là một thành viên ủng hộ NCT, DQV một cách nhiệt liệt, tòng phạm., Can tội cậy mác quản lý diễn đàn để hống hách quyền hành, ra oai, quát tháo thành viên cậy chức cậy quyền,...
Anh là người góp phần lăng nhục toàn bộ các nhà khoa học bằng việc đặt bài viết về NCT lên mục dạnh nhân toán học, mặc dù anh đã quá hiểu được bản chất của việc lừa lọc này.

4-thanhbinh, sinh viên, quản lý diễn đàn
Là một thành viên ủng hộ NCT, DQV một cách nhiệt liệt, không biết phân biêt phải trái trắng đen, tòng phạm. là người góp phần lăng nhục toàn bộ các nhà khoa học bằng việc đặt bài viết về NCT lên mục dạnh nhân toán học.

5-namvk:Học sinh cấp 3, cộng tác viên diễn đàn
Là một thành viên ủng hộ NCT, DQV một cách nhiệt liệt, không biết phân biêt phải trái trắng đen, tòng phạm. Bố láo lấc cấc, cậy chức cậy quyền.

6-TLCT: Giang viên ĐHKHTNHCM, Nghiên cứu sinh ngành toán, Đại học Indiana, với tuyên bố quá nổi tiếng công trình toán học hồi sinh viên của mình được rất nhiều người trích dẫn, và những người khác không có thì ko thèm tiếp chuyện, (kể cả Ngô Bảo Châu cũng không ngoại lệ). anh cũng tự so khả năng sáng tạo của mình ngang tầm với Grothendieck. hàng khủng, người hiểu PDE thứ thiệt,,, Và rất nhiều nữa, mọi người tự xem lại các topic liên quan.

7-Xuòng rồng, Giang viên ĐHKHTNHCM, Nghiên cứu sinh ngành toán, Đại học Tamu. quỳ mọp xuống lăng xê anh TLCT và bạn bè mình một cách không biết xấu hổ để gián tiếp đề cao mình.

8- Nguyễn Hoàng Lộc:Giang viên ĐHKHTNHCM, Nghiên cứu sinh ngành toán, Đại học Utah với tuyên bố: Chúng táo là số một việt nam, khoa toán ĐHKHTH HCM rất mạnh, sánh ngang bốn biển năm châu, chúng tôi học xong đi Us hết, bọn không đi US được là ngu dốt. (tuy nhiên khi tự khen mình giỏi giang vì 30 tuổi thì bắt đầu làm NCS, thủ dâm nơi công cộng, anh lại quên không nhắc đến việc anh mới lên trang web của anh NTZ để van lạy người ta giúp minh đi du học thế nào.

9- Lavie, Nghiên cứu sinh ngành toán, ĐH UCLA, học trò Terence Tao. Tội lỗi của Lavie thì không nhiều, ngoài việc anh sung sướng nói khả năng trở thành thiên tài của mình rất cao, và anh hăng say lên diễn đàn tuyên bố cách tính khả năng thành thiên tài của mình cao hơn người thường gấp bao nhiêu lần. Anh còn đưa ra cả cồng thức để estimate khả năng thành thiên tài của mình là gần như chắc chắn, vì anh đã từng thi IMO. Vốn tôi để anh ta án treo vì Lavie bị ung thư, nhưng mà chính Lavie đã nài nỉ tôi chửi cho mấy câu thì Lavie mới sung sướng, nên tôi mới đành phải làm đao phủ vậy. Nhiều khi muốn nhắm mắt làm ngơ một vài trường hợp mà có được đâu.

10-hsptmu, giảng viên ĐHSPHN: anh này thì chả có tội gì mấy, ngoài việc nói ngu quá, lại ép người ta nghe nên người ta ghét. Cho nên tôi cũng chả chửi mấy, ngoài việc mời him đi nói chuyện với người khác để tôi yên thân.

11-LBKT: Tự lăng xê mình trên báo chí một cách thiếu tự trọng. Tuy nhiên he hiện nay đã biết thay đổi và có viết bài đính chính trên báo thanhnien nên tôi cũng bỏ qua.

12-Bộ trưởng Nguyễn MInh Hiển: Tự cấp học bổng 322 cho mình để sang anh đi du học.

13-14 Hoàng Thùy Linh, Việt Dart: Đóng phim "từ cấm".

Danh sách này chưa đầy đủ, còn update tiếp tục..... Tôi mới chửi có 14 người, đâu có gọi là nhiều quá. Chưa nghĩ ra được còn thiếu ai nữa không.

Nói chung là trí thức việt nam có đặc điểm là hèn, cái gì không đụng đến mình thì cứ ngu si an huởng thái bình, giữ hòa khí, lại được lòng, còn nền toán học thì để sâu mọt NCT, DQV, nó ăn gục thì đó là việc chung của nền toán học giải quyết. kể cả TS này PGS nọ, năm mươi năm nay có mấy ai dám lôi chuyện NCT ra đâu? Người ta sợ cái chức bộ trưởng, TS này nọ, hay chức nghiên cứu sinh Đại học trường đại học hạng ba kia....

Ví dụ như khi nhloc mang cái mác một trường đại học hạng ba ở US lên diễn đàn, vênh váo khoe khoang:"Chúng tao rất mạnh, số một việt nam, học xong thì đi Mĩ hết, trình độ sánh ngang bốn biển năm châu, những người còn lại là chưa đủ điểm tiếng anh mà thôi (bao biện cho việc mình gần 30 tuổi mới bắt đầu đi làm NCS, take course manifold, theo kiểu học dốt 8 năm trời ko xong nổi tiếng anh là một điều rất đáng tự hào) thì phải một người cũng học ở US thì mới chửi được, chứ nếu ai ở VN như chú mọt bookworm có ý kiến là nó gái đĩ già mồm ngay. Những người khác, học ở US thì cũng ngại va chạm, hoặc là ignore, hoặc là thủ dâm tư tưởng, bơm đít cho nhloc vài câu cho nó sướng, mình cũng yên thân.
Thượng đội hạ đạp, đó là bản chất của nhloc.

Cho nên bây giờ Thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều... Và Lục Vân Tiên thì càng ít.

Việt Nam bằng giả nhiều như chấu, tham nhũng tràn lan. Chất độc gây ung thư tiềm tàng trong thức ăn hằng ngày mà bộ Y tế vẫn im lặng.... Chỉ có người dân là chịu thiệt.

Hoặc là họ sợ đụng chạm ảnh huởng đến quyền lợi cá nhân nên không ai dám đụng vào cái khối ung thư đó. Tôi thuộc loại gan trời không biết sợ, không lo đụng chạm do tôi sẽ sống ở nước ngoài.

Hoặc như đoanchi, tính tình hiền hòa, ba phải, thấy ai cũng khen, nên yên vui an hưởng thái bình.

Tuy nhiên tôi thì không bỏ qua, vì tôi không hiền và cũng không hèn.

Thế thiên hành đạo, tuy nhiên tôi chưa từng chửi oan người tốt bao giờ. Nếu có nói oan ai đó thì tôi phải rút lại ngay đồng thời xin lỗi.

Tuy nhiên, tôi cũng thành thật khuyên các thành viên, nếu mà giảng viên ĐHSP tổ đại số thì đừng có dại mà chửi DQV, NCT kẻo nó đì cho chết đấy. Dây nhợ của bọn đấy nhiều lắm. Tránh đi thì hơn. Hay là nếu công tác đoàn thể ở ĐHKHTN HN thì đừng có dại mà chửi Nguyễn ĐÌnh Đức mua bằng TS vì nó ở phòng tổ chức cán bộ.


Xin đừng nghĩ tôi mỉa mai gì, trên kia tôi chỉ diễn đạt lại đơn cho đơn giản bài viết của KK và có lẽ các bạn cũng thấy từ những gì KK viết (không chỉ bài này) thì nếu bỏ qua nhiều điều suy luận với hệ thống logic do KK sáng tạo ra thì vẫn có rất nhiều điều đúng với bài post trên theo hệ thống logic thông thường, chẳng hạn bỏ đi tất cả những suy luận theo hệ thống KK về những thành viên trên diễn đàn thì có vẻ sáng sủa hơn rất nhiều, đúng không?

Có điều rằng, trên KK viết có đoạn "Nói chung là trí thức việt nam có đặc điểm là hèn, cái gì không đụng đến mình thì cứ ngu si an huởng thái bình, giữ hòa khí, lại được lòng, còn nền toán học thì để sâu mọt NCT, DQV, nó ăn gục thì đó là việc chung của nền toán học giải quyết. kể cả TS này PGS nọ, năm mươi năm nay có mấy ai dám lôi chuyện NCT ra đâu? Người ta sợ cái chức bộ trưởng, TS này nọ, hay chức nghiên cứu sinh Đại học trường đại học hạng ba kia...." có vẻ hơi khó hiểu một chút. Vì nếu vậy hóa ra đụng chạm rất nhiều người mà khả năng cao là có nhiều bậc đức cao đạo trọng, chẳng lẽ họ đúng như KK nói à? Mà nếu bọn họ làm đúng như KK nói thì liệu có ai để dạy và đưa KK được như bây giờ không nhỉ? Nói vậy để nhắc nhở KK có làm chính nghĩa thì trước hết phải biết suy xét cho xác đáng một chút và xem xét lại cái hệ thống logic của cậu một chút, có khi nó không có lợi cho chính nghĩa của cậu.




2 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh