Đến nội dung

Hình ảnh

Tổ hợp hay

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 5 trả lời

#1
anhtranhuu

anhtranhuu

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 99 Bài viết
Giải bóng đá ngoại hạng anh có 20 đội bóng thi đấu hai lượt cả đi và về là 38 vòng
Hỏi nếu một câu lạc bộ nào đó muốn trụ hạng chính thức (đứng thứ 4 từ dưới lên )
Thì câu lạc bộ đó cần ít nhất bao nhiêu điểm ??????????????????thể thao là cuộc sống

#2
toiyeupily4

toiyeupily4

    Lính mới

  • Thành viên
  • 4 Bài viết
bạn à,mình cũng thích câu hỏi này của bạn vì nó thực tế
bạn thử nghĩ trong VCK euro trong 1 bảng ,1 đội muốn có vé vào tứ kết thì có thể phải cần đến 7 điểm vì trường hợp có cả 3 đội dc 6 diểm thì phân định hiệu số ,còn 1 đội chắc chắn ko vào dc tứ kết khi họ 2 điểm vì vẫn có trường hợp cả 4 đội đều cùng 3 điểm thì có cơ hội vào
như vậy muốn đảm bảo 1 vé trụ hạng thì đội bóng phải tính trường hợp xấu nhất khi các đội bóng khác có dc điểm
theo lý thuyết ai cũng có thể là đối thủ thì trường hợp xấu nhất là các đội đều hòa có 1 điểm
như vậy sẽ có trường hợp 20 đều hòa hết các vòng để cùng 38 điểm ,vậy nếu đội bóng nắm 39 điểm thì bất cứ trường hợp nào cũng ko xuống hạng
bạn đồng ý chứ
liên hệ [email protected] nói chuỵên chơi
Giáo viên chuyên Toán chia sẻ cách học Toán cho các Học sinh

Để các em Học sinh yêu thích môn Toán hay chưa yêu môn Toán đều có khả năng tiếp cận những bài tập bổ ích thú vị và ứng dụng thực tế của môn Toán.

Các em Học sinh hoặc Phụ huynh có thể đăng ký khóa học liên hệ Thầy Vinh qua
sdt 01669.286.194 hoặc email
[email protected] để được hướng dẫn.

Ngoài ra Thầy luôn luôn theo sát từng Học sinh trong việc thi đua giải Toán online.Nếu các em giải online có vấn đề bài tập khó khăn đều có thể liên hệ Thầy qua sdt hoặc email sẽ được giảng giải.

#3
anhtranhuu

anhtranhuu

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 99 Bài viết
Làm sao có chuyện đó chứ ,bằng chứng là bạn hãy xem kết quả của laliga
mùa bóng 2006-2007 là bít ssai liền
một bài khó như vậy làm sao mà đơn giản như thế !?!!!!

#4
newmember

newmember

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 20 Bài viết
Ngoại hạng 20 đội đá vòng tròn 2 lượt đi và về, mỗi đội đá 19 trận trên sân nhà và 19 trận trên sân khách.
Trường hợp xấu nhất (khó trụ hạng nhất) là 2 đội cuối bảng 0đ và 18 đội còn lại có điểm gần như nhau (vì mình ko biết có thể bằng nhau hết 18 đội đc ko). Vì như thế khó quá nên mình chỉ làm gần đúng thôi, tức là cho cả 20 đội cùng bẳng điểm nhau và theo mình trường hợp khó trụ hạng nhất là mỗi đội đều thắng trên sân nhà và thua trên sân khách, tức là ai cũng sẽ có 19*3=57đ. Bởi vì khi thay 1 trận thua 0đ của 1 đội A nào đó bằng 1 trận hòa 1đ (để tăng điểm của đội A lên) thì lại có 1 đội mất 1 trận thắng 3đ (chính là đội thắng đội A)
Bây h mình cần 2 đội cuối bảng 0đ nên sẽ rút hết điểm của 2 đội này chi đều lại cho 18 đội còn lại, tức là 18 đội ở top trên mỗi đội nhận thêm 57*2/18=6,333.... gần bằng 6đ.
Vậy mình đoán khoảng chừng 57+6+1=64đ thì yên tâm trụ hạng (còn ít nhất bao nhiu điểm thì trụ hạng thì mình còn đang suy nghĩ)
(ko biết mình giải thích có bị sai chỗ nào ko chứ 64đ mới yên tâm trụ hạng thì buồn cười thật)

#5
anhtranhuu

anhtranhuu

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 99 Bài viết
sao 1 vấn đề hay như thế này lại ko còn ai tranh luận nữa nhỉ?
Anh em ju thik toán học và bóng đá đi đâu hết cả rồi vậy?

#6
hxthanh

hxthanh

    Tín đồ $\sum$

  • Hiệp sỹ
  • 3921 Bài viết

Ngoại hạng 20 đội đá vòng tròn 2 lượt đi và về, mỗi đội đá 19 trận trên sân nhà và 19 trận trên sân khách.
Trường hợp xấu nhất (khó trụ hạng nhất) là 2 đội cuối bảng 0đ và 18 đội còn lại có điểm gần như nhau (vì mình ko biết có thể bằng nhau hết 18 đội đc ko). Vì như thế khó quá nên mình chỉ làm gần đúng thôi, tức là cho cả 20 đội cùng bẳng điểm nhau và theo mình trường hợp khó trụ hạng nhất là mỗi đội đều thắng trên sân nhà và thua trên sân khách, tức là ai cũng sẽ có 19*3=57đ. Bởi vì khi thay 1 trận thua 0đ của 1 đội A nào đó bằng 1 trận hòa 1đ (để tăng điểm của đội A lên) thì lại có 1 đội mất 1 trận thắng 3đ (chính là đội thắng đội A)
Bây h mình cần 2 đội cuối bảng 0đ nên sẽ rút hết điểm của 2 đội này chi đều lại cho 18 đội còn lại, tức là 18 đội ở top trên mỗi đội nhận thêm 57*2/18=6,333.... gần bằng 6đ.
Vậy mình đoán khoảng chừng 57+6+1=64đ thì yên tâm trụ hạng (còn ít nhất bao nhiu điểm thì trụ hạng thì mình còn đang suy nghĩ)
(ko biết mình giải thích có bị sai chỗ nào ko chứ 64đ mới yên tâm trụ hạng thì buồn cười thật)

Kết quả 64đ là chính xác mặc dù bạn tính toán chưa đúng.
Sau đây tôi sẽ chỉ ra trường hợp 63đ mà bị rớt hạng.
Trong bảng xếp hạng 38 vòng đấu giải NHA
- 2 đội đứng cuối bảng không thắng được 1 trận nào khi đấu với 18 đội bóng đứng trên.
- 18 đội xếp trên có số điểm bằng nhau

Tổng điểm tất cả 18 đội này cao nhất có thể, sẽ là
Trừ đi 2 trận (đi và về) giữa 2 đội cuối bảng thì 378 trận còn lại đều có thắng thua
TĐ(18 đội) = 3*378=1134 đ.
18 đội này bằng điểm nhau suy ra số điểm mỗi đội là 1134/18=63 đ

VD cụ thể như sau:
Xét riêng 18 đội với nhau, mỗi đội sẽ có 17 trận SN và 17 trận SK (2 trận SN và 2 trận SK với 2 đội cuối bảng đều thắng)
Đội nào cũng thắng SN và thua SK với 17 đội khác (cộng với 4 trận thắng 2 đội cuối bảng)
Số điểm mỗi đội là 17*3+4*3=63đ
63 điểm cũng có đội phải rớt hạng đó thôi

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hxthanh: 29-10-2010 - 01:13





0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh