Đến nội dung

Hình ảnh

Đề thi tuyển sinh Đại Học, Cao Đẳng 2008


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 74 trả lời

#61
bonly01

bonly01

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 88 Bài viết

Em nghĩ mọi việc chấm dứt ở đây là ổn :in.Mọi chuyện đã được giải quyết.

Các bác vào xem lời phân trần của bác phú khánh ,không biết có sự méo mó của bộ giáo dục không


http://edu.net.vn/forums/t/61382.aspx


nguyên văn bài thư ngỏ như sau


Tôi là Nguyễn Phú Khánh là người quản lý trực tiếp trang toanthpt.net . Nay tôi viết lá thư này gởi đến các báo để trình bày sự việc xảy ra liên quan " Đề thi toán khối A năm 2008" dù khá muộn màng để thanh minh .

Vụ việc xảy ra như sau : Ước tính theo thời gian thì đến thời điểm 28/06-02/07 tôi mới có thời gian nhiều hơn để giúp các em ôn tập tốt vào giờ phút cuối, sao cho các em vừa học nhẹ nhàng , vừa bổ sung được kiến thức trước kỳ thi Đại học .Nên topic diễn đàn lấy tên " giờ G".

Sớm hơn dự định vào khoảng ngày 20/06 có rất nhiều em học sinh , kể cả thầy cô giáo cùng nhau trao đổi khá sôi nổi về các dạng toán ôn tập , trong đó có rất nhiều em hỏi lời giải qua điện thoại , tin nhắn , yahoo... Trong một ngày tôi nhận được khá nhiều câu hỏi được mong giải đáp sớm nhất , đa phần là tôi hướng dẫn và không giải chi tiết. Một số bài toán cần trả lời chi tiết , tôi đã trình bày dưới dạng bài giảng và upload lên diễn đàn dưới dạng file PDF.

Như vậy từ ngày 20/06-trước 21h ngày 02/07 tôi đã upload lên diễn đàn khá nhiều chuyên đề và upload vào thời gian rỗi , do đó tôi khó xác định là đã trả lời bao nhiêu bài toán và đưa lên mạng bao nhiêu tư liệu , trong đó có rất nhiều bài toán có cùng chủ đề với đề thi Đại học khối A năm 2008 ( ta có thể down load file về kiểm chứng ) .

Đến khi môn toán kỳ thi diễn ra vào ngày 04/07/2008 kết thúc , tôi phát hiện các bài toán trong đề thi toán năm 2008 có cùng chủ đề với các bài toán mà tôi đã trả lời trước đó dưới dạng file PDF . Nhằm tạo thuận lợi cho các em học sinh những năm sau tiện theo dõi và học tập có hệ thống , tôi đã chèn những bài toán khi kỳ thi đã kết thúc vào những bài viết từ ngày 20/06-02/07 có cùng chuyên đề và đưa lời giải cùng gợi ý bài giải toán khối A năm 2008 vào thời điểm khoảng 12h40-14h . Như vậy các bài toán trên diễn đàn chính thức xuất hiện khi kỳ thi đã kết thúc và đã chèn bài viết mới chung vào bài viết cũ nhằm hệ thống bài học trên diễn đàn .Sau khi đã đăng bài gợi ý trên diễn đàn , nhiều thành viên hỏi về việc đề thi toán khối A , tôi đã trả lời thành viên ngay sau đó là đề thi toán khối A vô tình trùng
khớp với các dạng toán trong tài liệu mà tôi hướng dẫn trước 21h ngày 02/07 , sự trùng khớp là ngẫu nhiên. Điều này tôi cũng đã giải trình trước cơ quan điều tra là " tất cả nội dung đã được đưa lên vào thời điểm 12h40 -14h , vì thế không có chuyện đề thi được đăng tải trước đó.

Việc các báo đưa tin vụ việc các bài toán trên diễn đàn , xảy ra trước kỳ thi Đại học là hoàn toàn không chính xác , do đó rất mong quý báo đính chính kịp thời tránh trường hợp xảy ra đáng tiếc .



#62
bonly01

bonly01

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 88 Bài viết

Đã thi xong khối B và D sáng nay. Anh chị nào đã có đề thì post lên cho mọi người cùng xem.

Và đây là một lời bàn nữa


Ông LÊ TRUNG TƯƠNG (cựu giảng viên chính Đại học Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM):

Ban ra đề phải thừa nhận sự yếu kém

Dù không có chuyện lộ đề thi chăng nữa thì với đề thi môn toán khối A năm nay cho thấy năng lực yếu kém của ban ra đề thi. Ban ra đề thi đã không quán xuyến, nắm bắt hết những đề thi đã có trên thị trường, đã xuất hiện trong các lớp luyện thi… Nói cách khác, không thể bao biện chuyện "chỉ là sự trùng hợp tình cờ" mà có thể ban ra đề đã cóp nhặt đề thi, không suy nghĩ tìm ra những cái mới khi ra đề.

Ngay như trường hợp của tôi, từ năm 2002 tôi đã soạn cuốn Luyện thi ĐH trắc nghiệm môn toán (gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận) để giảng dạy tại các trung tâm luyện thi đến nay và nhiều học viên đã học qua sách này. Tôi rất bất ngờ khi phần tự luận trong sách của mình có đến ba ý tương tự với đề thi toán năm nay (trang 149 và 153). Không thể lấy một đề thi đã có trên thị trường, trong các lớp luyện thi rồi thay đổi vài con số thì có thể trở thành đề thi cho một kỳ thi tuyển.

Đ.T.DUY ghi

#63
bonly01

bonly01

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 88 Bài viết

Haha,sướng quá.Lần này thì rõ ràng chơi trò mèo phải bị trừng phạt.
Nhưng thực tế là đề ĐH này cũng quá cũ rồi.Các một số nơi đi học thêm còn trúng cỡ 2 câu.
Tóm lại là ban ra đề cũng làm ăn như...:in.



Thực tình mình chỉ quan tâm xem phú khánh nói dối ,hay bộ giáo dục có cố ý nhúng tay vào cho dỡ ngượng
có một điều nữa là lời khai của anh khánh cũng thay đổi nhiều qua quá trình điều tra ,mà bọn bộ giáo dục hay méo mó khiến em thực sự khó tin

Ví dụ lúc trước anh phú khánh viết như vầy .Và một sự thật tại sao bộ giáo dục lại làm sập trang web để phi tang .E rằng khó mà biện minh nổi,dù đúng dù sai thì bộ giáo dục đã rất sai,nếu không thì phá người ta làm gì


Không phải là 3 mà là 5 câu và 4 câu khác ( ko có elip) đã được gởi lên trước đó dưới dạng bài tương tự , chứ ko chính xác từng con số . Đó là sự vô tình trùng khớp chứ không liên quan gì đề thi của Bộ . Tất cả các bài viết ấy đều được bổ sung vào từ 20h - 21h ngày 02/07/2008 vào trong các bài viết trước đó . Lý do là tôi lấy topic là giờ G 29,30/06 và 01,02/07 cũng là lý do đó . Do đó các thành viên không xem lại topic này từ trang 01 thì hiển nhiên không phát hiện sự bổ sung này .

Nếu ai đó vào diễn đàn thường xuyên thì sẽ phát hiện ra đề dự đoán 03 tôi đã cố ý post bên mục trả lời trực tuyến 24 h ( tiếp ) của thầy Nhiên và bất cẩn đã post sai x = 0 , thay vì x = 2 . Có rất nhiều thành viên bảo đề sai rồi ; sau đó tôi cắt lại bài viết này sang topic giờ G nhưng không sửa lại đề . Sau đó khoảng vài giờ tôi đã sửa và bổ sung đồng loạt cùng 1 lúc và hoàn tất trước 21h ngày 02/07 . Trong đó có 1 bài viết của thành viên A được nhập chung bài viết của thành viên B , trong khi đó thành viên A chưa từng hỏi câu hỏi ấy , sự bất cẩn này là do cậu thư ký của tôi sơ suất .

Do đó bạn vào google kiểm tra lại thì thấy bài hệ ko có trong bài viết là dễ hiểu , vì topic mà trong google lưu lại là ngày 21/06 , bài viết lại bổ sung vào giờ G là 02/07

#64
bonly01

bonly01

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 88 Bài viết

Câu 5 a hơi dễ,giải pt cái là ra:a+b=10 và c/a=$ \sqrt{5} $/3
Con b là dạng cơ bản của Nhị thức Newton,phá phát là ra

Theo thằng bạn em thì .Nếu như bài đăng ở trang web anh khánh thì với cá nhân em quan tâm làm gì bài đăng sau khi thi,với lại bộ giáo dục cũng hay e dè,mồm nói là chuyên môn giỏi,nhưng kỳ thực là yếu kém cả khâu quản lý.Tôi cho rằng không thể đơn giản mà cho qua chuyện yếu kém này,khéo không khi ra đề thi quốc gia 2 trong 1 sẽ rộng hơn lúc đó sẽ rất khó kiểm soát được gian lận

#65
tanlsth

tanlsth

    Tiến Sĩ Diễn Đàn Toán

  • Hiệp sỹ
  • 1428 Bài viết
Công nhận là lời khai có gượng ép hay sao ấy.Phải chăng có sự dàn xếp ở đây?:in

Learn from yesterday,live for today,hope for tomorrow
The important thing is to not stop questioning


#66
trungc1

trungc1

    Lính mới

  • Thành viên
  • 9 Bài viết

Công nhận là lời khai có gượng ép hay sao ấy.Phải chăng có sự dàn xếp ở đây?:in

Trung tâm an ninh mạng đã làm rõ,đề không hề bi lộ,như vậy giờ thầy Kánh tha hồ mà nổi tiếng nhá

#67
MyLoveIs4Ever

MyLoveIs4Ever

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 441 Bài viết
Mấy pác làm ơn đi , vụ này coi như ko có gì đi , cho là 1 fut nông nổi thầy Khánh , nhưng w công sức của thầy lo cho biết bao sĩ tử ko ngại sức khỏe thì cái vụ nhảm nhí này có đáng hem ........ Cái nì chả ảnh hưởng gì đến ai cả vì đó là web cá nhân , thầy đâu có ghi :" Đề toán bị lộ bao h đâu ", thầy chỉ đơn thuần pót bài lên thoaj , đây là quyền cá nhân , ai mà cấm miễn ko đụng chạm người khác ....

Mấy pác nói thầy kéo khách , nếu là đúng thì đó là điều tất nhiên vì ai chả mún website mình đông khách nhưng đông khách là vì sao , đâu phải thầy rùm beng mà là do mấy thằng báo lá cải đó thoaj rùi người khác tò mò vào ....... ....

1 người hết lòng vì học sinh , lo từ A->Z kể cả những học sinh online trên web của mình , all tài liệu đều free .... Thử hỏi mấy trang web học tập như hocmai gì đó có bằng hem ... tại sao ko lấy cái tốt người khác ra mà lại khoái đi moi mấy cái ko đâu , nản

Nói túm lại , chuyện này nên trôi vào dĩ vãng và mấy pác an ninh mạng nên trả lại trang web , + bộ giáo dục bỏ wa .... ....

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi MyLoveIs4Ever: 09-07-2008 - 22:55


#68
phuchung

phuchung

    Sĩ quan

  • Hiệp sỹ
  • 422 Bài viết

Công nhận là lời khai có gượng ép hay sao ấy.Phải chăng có sự dàn xếp ở đây?:in


Lời khai hoàn toàn khác với những gì thầy đã trả lời trên toanthpt.net. :in
Maths makes me happy

#69
duca1pbc

duca1pbc

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 190 Bài viết
Thực ra thì trong chuyện này người sai đầu tiên rõ ràng là thầy Khánh,dù động cơ là tốt.Thầy đã làm 1 việc nhưng ko nghĩ tới hậu quả của nó.Nếu sự thực đây ko phải là chèn vào sau khi thi mà là đề thi bị lộ như thông tin ban đầu thì hậu quả là vô cùng to lớn.Chưa nói đến người làm lộ đề nhưng toàn bộ bài thi toán Khối A sẽ bị hủy và thí sinh sẽ phải thi lại môn Toán khối A (tất nhiên nhiều người cho rằng như thế là tốt hơn,vì theo đánh giá là đề thi toán năm nay khó hơn các năm trước).Việc cơ quan điều tra điều tra thầy Khánh cũng là 1 việc chấp nhận đc.Nhưng chuyện BKIS đánh sập cả toanthpt là hoàn toàn vô lý.Nó là toàn bộ tâm huyết của thầy Khánh dành cho nền toán học VN.Thực sự thì trước khi sự việc đó xảy ra nó cũng đã là trang web Toán lớn nhất Việt Nam (về quy mô,lượng truy nhập,thành viên...).Toanthpt với sự dẫn dắt của thầy tuy danh tiếng chưa đc như VMF hay MnF nhưng về chất lượng đã vượt qua từ lâu.Rồi thì học trò của thầy,người thì làm quản lý,người làm CTV,tất cả chỉ có mục đích vì 1 sự lớn mạnh của toanthpt.Tính cả số thầy giáo toán tham gia diễn đàn thì có lẽ còn hơn các diễn đàn toán khác cộng lại.Trước đây toanthpt cũng đã có mấy lần bị die nhưng nhờ sự nỗ lực của thầy,của các anh admin,diễn đàn lại trở lại mạnh mẽ hơn lần trước.

1 diễn đàn như thế,chẳng lẽ lại bị xóa sổ?

Ko thể.


Cựu thành viên diễn đàn.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi duca1pbc: 09-07-2008 - 23:40


#70
MyLoveIs4Ever

MyLoveIs4Ever

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 441 Bài viết
Đúng là như vậy và bây h đề nghị bộ giáo dục bỏ wa , BKIS trả lại trang web , và bọn nhà báo lá cải cấm viết bài nhảm nhảm nữa chẳng hạn như bài nì
http://beta.baomoi.c...Lat/1787075.epi

#71
ThiêuQuang

ThiêuQuang

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 23 Bài viết
thôi sự việc đã xong rồi các bác cứ bình tĩnh
thi khối B xong ngủ ngon chờ lấy giấy trúng tuyển bách khoa thôi
thi xong khối B thấy các đại ca năm sau mà thi khối A cứ làm kĩ đề khối A là ổn
xong thi đại...nhọc rồi
"...Cuộc đời chỉ sống có một lần phải sống sao cho khỏi ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí cho khỏi tủi hổ vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình ..."

#72
bokinh

bokinh

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 24 Bài viết
Theo mình thì ai chả có lúc sai lầm,cũng phải thông cảm cho thầy Khánh
Còn về việc bỏ trang toanthpt thì mình thấy quá vô lý, đó là nơi học tập của nhìu người vậy hơi một tí đã bỏ nó đi
Mình cũng mong ngày nào lại thấy diễn đàn hoạt động lại

#73
Allnames

Allnames

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 92 Bài viết

Theo mình thì ai chả có lúc sai lầm,cũng phải thông cảm cho thầy Khánh
Còn về việc bỏ trang toanthpt thì mình thấy quá vô lý, đó là nơi học tập của nhìu người vậy hơi một tí đã bỏ nó đi
Mình cũng mong ngày nào lại thấy diễn đàn hoạt động lại

Mình cũng có chung ý kiến như bạn,việc đóng cửa web toanthpt là ko hợp lý, tuy nó chưa có uy tín cao như DDTH,nhưng đây là 1 trang khá hay,mong cá bác bên an ninh mạng xem xét
Mọi người đều có một niềm tin và hãy giữ cho niềm tin ấy đươc sống mãi

#74
T*genie*

T*genie*

    Đường xa nặng bóng ngựa lười...

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 1161 Bài viết
Càng ngày mình càng ác cảm với nhà báo :D.

#75
namdung

namdung

    Thượng úy

  • Hiệp sỹ
  • 1205 Bài viết
Nhà báo luôn thích chuyện giật gân. Cánh báo chí gọi các bài với tít kiểu "Đề thi môn Toán bị lộ" là những bài để "bán báo". Nói chung không thể trách họ được mà phải tìm cách đối phó và cẩn thận với họ thôi. Nhà báo luôn khai thác những gì có lợi cho họ. Do đó nếu mình nói 10 câu tốt về vấn đề A mà chỉ nói 1 ý xấu, và họ đang muốn nói ý xấu thì họ có thể sẽ chỉ trích câu mà ta nói ý xấu thôi.

Tóm lại phải cẩn thận với các nhà báo. Nhất là các nhà báo non tay nghề.




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh