Đến nội dung

Hình ảnh

Tâm sự của GS Ngô Việt Trung về Toán Học Việt Nam

- - - - - toán học việt nam ngô việt trung

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 3 trả lời

#1
MrMATH

MrMATH

    Nguyễn Quốc Khánh

  • Hiệp sỹ
  • 4047 Bài viết
Trên báo điện tử viettimes mới có series phỏng vấn Giáo Sư Ngô Việt Trung rất hay, mời mọi người cùng đọc Hình đã gửi

Bài 1: http://www.vietimes....5276/index.viet
Bài 2: http://www.vietimes....5283/index.viet
Bài 3: http://www.vietimes....5284/index.viet
Bài 4: http://www.vietimes....5285/index.viet

Không biết 500 triệu dành cho việc đào tạo các nhà toán học trẻ là nhiều hay ít hay là vừa đủ với Toán Học Việt Nam hiện tại Hình đã gửi

#2
đoàn chi

đoàn chi

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 180 Bài viết
Hi hi, chú Khánh giờ lại quan tâm đến chính trị quá nhỉ. 500 triệu thì đâu đã đủ cho một lớp học CNTN, có phải không? Thật ra bất kỳ một khoản tài trợ nào cho nghiên cứu khoa học (cơ bản) trong tình hình nước ta đều là đáng quý, đáng trân trọng, cái đó khỏi bàn. Vấn đề nên quan tâm là động cơ đằng sau cái khoản tài trợ ấy (dù không nói ra) và việc sử dụng cho tốt cái khoản tài trợ ấy thế nào.
Đọc bài phỏng vấn của GS Trung, tôi thấy có nhiều điều đáng phải suy nghĩ. Nghiên cứu cơ bản là một nền tảng của sự phát triển xã hội hiện đại, nhưng có vẻ như xã hội ta vẫn coi nghiên cứu cơ bản như một thứ ăn hại. Làm sao để các cơ quan nghiên cứu đều có thể có một cơ chế thoáng và hiện đại như Viện Toán nhỉ.

#3
MrMATH

MrMATH

    Nguyễn Quốc Khánh

  • Hiệp sỹ
  • 4047 Bài viết

Đọc bài phỏng vấn của GS Trung, tôi thấy có nhiều điều đáng phải suy nghĩ. Nghiên cứu cơ bản là một nền tảng của sự phát triển xã hội hiện đại, nhưng có vẻ như xã hội ta vẫn coi nghiên cứu cơ bản như một thứ ăn hại. Làm sao để các cơ quan nghiên cứu đều có thể có một cơ chế thoáng và hiện đại như Viện Toán nhỉ.

Câu trả lời cho câu hỏi của anh đoàn_chi tự có trong bài phỏng vấn rồi mà :leq

Còn về cái ý 500 tr đâu đủ cho 1 lớp học CNTN mà anh nói em thì em ko biết chính xác, chỉ biết riêng buổi tổng kết 10 năm hệ CNTN lần trước đã tiêu tốn 300 tr (dự kiến, chưa cộng chi phí phát sinh). Nhưng ko nên đem 2 mô hình đào tạo này ra để so sánh, vì 1 cái là để đào tạo các tân sinh viên sao cho đủ chuẩn quốc tế rồi đem "xuất khẩu", còn 1 cái là để "tự" đào tạo :geq

P/S: đây là vấn đề chính trị à anh :leq

#4
L_Euler

L_Euler

    Leonhard Euler

  • Hiệp sỹ
  • 944 Bài viết

Không biết 500 triệu dành cho việc đào tạo các nhà toán học trẻ là nhiều hay ít hay là vừa đủ với Toán Học Việt Nam hiện tại :D

Em nghĩ là vừa nhiều, vừa ít và ... vừa đủ! :D :D :D

Nhưng thật thà mà nói, em thiên về "thiếu" hơn! :D 500tr thì thấm vô đâu chớ!





Được gắn nhãn với một hoặc nhiều trong số những từ khóa sau: toán học việt nam, ngô việt trung

2 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh