bai hay moi nguoi cung lam
#1
Đã gửi 01-10-2010 - 21:21
a) tính độ dài BD ,
b) tính tỉ số phần trăm diện tích hai tam giác ABD và DBC .
It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow
#2
Đã gửi 03-10-2010 - 09:44
uhm. Có thể giải như sau:cho hinh thang ABCD ( AB // CD) đường chéo BD hợp với BC 1 góc = góc DAB biết AB=12,5 DC = 28,5
a) tính độ dài BD ,
b) tính tỉ số phần trăm diện tích hai tam giác ABD và DBC .
a)Tam giác ABD đồng dạng với BDC thao trường hợp g.g
Từ đó rút ra đc tỉ lẹ và tính đc BD=18,87458609
b0 tiếp tục rút đc tỉ lệ diện tích là 25/27
Dưới góc độ toán học, tình yêu là phép chia của túi tiền, phép trừ của trái tim, phép nhân của mệt mỏi, phép cộng của mọi sự rắc rối.
=> hok nên yêu( nhân danh hội trưởng hội độc thân )
#3
Đã gửi 03-10-2010 - 10:12
#4
Đã gửi 04-10-2010 - 12:53
uk` năm ngoái máu lửa chán rùi năm nay lại tiếp.Nhưng topic này vẫn it người vào như hồi trước!chán!đọc topic này lại nhớ lại 1 thơi máu lửa ăn ngủ với cái máy casio
Poof
#5
Đã gửi 07-10-2010 - 07:37
#6
Đã gửi 07-10-2010 - 15:03
Đúng là phí time thật nhưng vui vả lại bây h thi CASIO cũng đc ưu tiên mà.học Casio chỉ tổ phí Time . Có đuợc nhất QG cũng chả làm gì. Hết.
Poof
#7
Đã gửi 09-10-2010 - 21:00
vi no co thi cap quoc gia?
It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow
#8
Đã gửi 09-10-2010 - 21:12
#9
Đã gửi 09-10-2010 - 21:21
Bạn Nguyễn Thái Vũ nói đúng đấy, đa số các trường cho học sinh thi Casio đều là vì thành tích, nhất là các trường cấp 2
mình cũng đã từng học Casio, lúc đầu thì ko sao, về sau thấy nghỉ nhiều quá và mọi người cũng khuyên nên định nghỉ mà ko được vì đã lọt vào mắt xanh của cô dạy, rồi cô hiệu trưởng còn dọa này nọ nên đành phải đi thi thôi, còn casio chỉ học trên lớp, về nhà ko động => đi thi đc có giải 3 tỉnh
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi PTH_Thái Hà: 09-10-2010 - 21:23
#10
Đã gửi 10-10-2010 - 14:19
Chuẩn có lần xin nghỉ thi thầy bào là sẽ duổi học hoặc nhẹ nhất là chuyển về trường nhà.Học trên lớp thui ko biết sao mà thi nhất huyện,nhất tỉnh,tội giải rút QDnhiều người mình hỏi đều thấy tiếc thời gian khi lao vào Casio
Bạn Nguyễn Thái Vũ nói đúng đấy, đa số các trường cho học sinh thi Casio đều là vì thành tích, nhất là các trường cấp 2
mình cũng đã từng học Casio, lúc đầu thì ko sao, về sau thấy nghỉ nhiều quá và mọi người cũng khuyên nên định nghỉ mà ko được vì đã lọt vào mắt xanh của cô dạy, rồi cô hiệu trưởng còn dọa này nọ nên đành phải đi thi thôi, còn casio chỉ học trên lớp, về nhà ko động => đi thi đc có giải 3 tỉnh
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hiep ga: 10-10-2010 - 14:21
Poof
#11
Đã gửi 19-10-2010 - 10:11
It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow
#12
Đã gửi 03-10-2014 - 08:50
MÁY BAN NÓI KHÔNG THẬT LÒNG, CÒN VÀO ĐÂY CHẮC CHẮN CÁC BẠN RẤT YÊU CASIO VÀ THẤY GIÁ TRỊ CỦA NÓ TRONG VIỆC HỞ TRỢ CÁC MÔN HỌC KHÁC NHƯ TOÁN, LÝ, HÓA, SINH ...
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh