Đến nội dung

Hình ảnh

Những bài tập xác suất cơ bản

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 66 trả lời

#61
VŨ Thanh Tùng

VŨ Thanh Tùng

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 42 Bài viết

Hức ! lâu nay tui về quê giúp vợ gặt lúa, bên xã lại không có net nên hông vô ba xạo với bà con được .

Tui thấy bài trả lời của buffron quá là lắm chuyện . Từ việc xác định không gian đã lèo nhèo rồi . Việc gì mà cứ phải đưa ra cả bảy không gian ba chiều hù mọi người . Tui thì tui chỉ theo không gian sư phạm mà thầy tui bày thôi và có đáp số 1/3 . Bài nầy đang đơn giản mà nghe các bác nói, thấy hoảng quá !

:D

---------------

Còn bài về đá bóng ý, tui tự hỏi, nếu như gặp phải cầu thủ siêu sao, thì lời giải cho bài xác suất này có thể tiến về luật của Poisson không nhỉ ? Vì lúc đó n= số lần sút ,  p = xác suất sút trúng thì biết rồi (tức là 0.7 và 0.8) . Ta có n* :D  sẽ có kết quả không quá lớn, không có nhỏ ------> thỏa mãn cho luật Poisson ?

Không biết có được ko bà con ? Tui hông rành xác xuất nên hông bít, mong bà con, cô bác chỉ giúp ! thanhs U !

Công nhận chú Buffon kiến thức đã lơ tơ mơ lại hay bốc phét, hù dọa mọi người, phức tạp hóa vấn đề mà chẳng đến đâu cả. Tuy nhiên mình vẫn thấy đáp số 1/3 chẳng tự nhiên gì cả.

Còn về bài đá bóng thì mình vẫn chưa hiểu lắm ý bạn Zang, có vẻ cũng phúc tạp :D, đúng là vượt quá tầm của mình rồi. Mình cũng dốt xác suất nên cũng mong mọi người chỉ giúp.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi VŨ Thanh Tùng: 21-07-2006 - 05:40


#62
Paladin

Paladin

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 32 Bài viết
Nói chung về bài toán đỗ xe của bạn Nhe va thì các bạn đã giải được rùi, nhưng hình như dài phải không. Tôi có ý kiến thế này, các bạn thử sử dụng phần bù của tập hợp thử.
Tức là tìm xác suất để có hai xe cùng màu đỗ cạnh nhau rồi lấy toàn bộ trừ ra

Tôi xin lỗi vì lâu nay quên hết toán xác suất, không giải được

...Mấy ai ở đặng hảo tâm,

   Nắng đun nón chóp, mưa dầm áo tơi?

   Mấy ai hay nghĩ sự đời,

   Nhớ nơi nghèo khổ quên nơi sang giàu?


#63
cédrat

cédrat

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 18 Bài viết
To Vu Thanh Tùng và Zang :

Có phải các bạn đang muốn nói đến sự liên quan giữa luật của Binomiale , Normal , và Poisson không ?

Theo mình được biết thì trong một số bài toán chúng ta có thể áp dụng các luật khác nhau để tìm xác suất (và không nhất thiết phải mang lại một kết quả giống pin như nhau).

#64
^__________^

^__________^

    Lính mới

  • Thành viên
  • 1 Bài viết
Bài nè các bác giải cho em xem với -_-
Có 2 lô sp. Lô I: 10 sp tốt, 5 sp xấu xí
lô II: 8 sp tốt, 4 sp xấu xí
Từ lô I lấy ra 2 sp và từ lô II lấy ra 3 sp, rồi từ 5 sp này lại ngẫu nhiên ra 1 sp, tìm xs sp đó tốt.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi ^__________^: 04-02-2007 - 15:24


#65
babyhung

babyhung

    Lính mới

  • Thành viên
  • 4 Bài viết

Có 5 chiếc xe ôtô màu đỏ, 4 ôtô màu xanh, 3 ôtô màu vàng cùng đỗ bên đường.
Tìm xác suất để không có 2 chiếc xe cùng màu nào đỗ cạnh nhau.

câu này dễ thì tự giải đi chứ.

#66
babyhung

babyhung

    Lính mới

  • Thành viên
  • 4 Bài viết

Bài nè các bác giải cho em xem với :)
Có 2 lô sp. Lô I: 10 sp tốt, 5 sp xấu xí
lô II: 8 sp tốt, 4 sp xấu xí
Từ lô I lấy ra 2 sp và từ lô II lấy ra 3 sp, rồi từ 5 sp này lại ngẫu nhiên ra 1 sp, tìm xs sp đó tốt.


Câu này dùng công thức xác suất đầy đủ(toàn phần ý mà)

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi babyhung: 25-11-2007 - 22:15


#67
chuông gió

chuông gió

    Điều hành viên VHO

  • Thành viên
  • 53 Bài viết
Mọi người giúp em những bài này với. Tất nhiên sẽ có bài dễ bài khó nhưng mà em đã đem ra hỏi mọi người thì dù mong mọi người hướng dẫn cụ thể, lần sau em sẽ tự làm ạ.


Câu 1: Có hai người bạn thân trùng tên cùng đi thi, khả năng thi đỗ của người thứ nhất là 80%, khả năng thi đỗ của người thứ hai 90%, khả năng thi đỗ của cả hai người là 70%. Tìm xác xuất:
a.Chỉ có một người thi đỗ
b.Cả hai người đều trượt
c.Có người thi đỗ

Câu 2: Quan sát ngẫu nhiên 1000 xe ô tô biển đăng ký tại Hà Nội tại một điểm giao thông tiêu biểu người ta thấy tỉ lệ xe ô tô mang biển số tư nhân chiếm 2.5&. Ước lượng số xe ô tô có đăng ký tại Hà Nội bằng khoảng tin cậy đối xứng 95% biết rằng số xe ô tô tư nhân đã đăng ký tại Hà Nội là 500 chiếc

Câu 3: Tỷ lệ phế phẩm của một loại sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền tự động là 1%. Người ta đóng một cách ngẫu nhiên 12 sản phẩm vào 1 hộp:
a. Tìm quy luật của số phế phẩm có trong 1 hộp.
b. Người ta sản xuất 1200 sản phẩm. Trong một hộp nếu có sản phẩm phế phẩm là hộp không đủ tiêu chuẩn xuất xưởng. Tìm xác suất không có hộp nào bị loại xuất xưởng?




2 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh