Mình nghĩ mọi người nên chém chậm thôi, chậm mà chắc mà. Chém một bài tới khi nào nát bét ra á. Tìm nhiều lời giải, tổng quát bài toán. Chứ không nên đăng đề nhiều thế. Mình nghĩ đề thi sẽ không ra giống lại, chủ yếu là phương pháp làm có thể giống nhau. Nên cần quan tâm tới chất lượng hơn số lượng.
Thứ nhất là mình cảm ơn bạn đã ủng hộ topic, tham gia giải bài và đóng góp ý kiến
Về vấn đề của bạn thì ý kiến mình thế này và cũng mong mọi người cho ý kiến, vì mục đích của topic là duy trì lâu dài
1. Việc mở rộng: mình nghĩ đại đa số những bài trong các đề thi mà mình và các bạn post đều thuộc dạng không mẫu mực ( đa số bài ra bây giờ đều thuộc loại này ) và vì thế việc mở rộng không phải đơn giản, ví dụ như những bài đưa về dạng tích thì làm gì có phương pháp phân tích ngoài kinh nghiệm, làm nhiều, cày nhiều
2. Về vấn đề phương pháp: thực sự là mình và các bạn chủ yếu là search đề, tìm bài nào hay thì post lên cho mọi người làm, chứ không phải bài nào tớ hoặc mọi người cũng làm rồi, vì thế việc đưa ra phương pháp chỉ có thể do người đọc tự ngẫm ra thôi, còn nếu sau này tổng hợp được thành một file thì tất nhiên sẽ sắp xếp theo dạng, phân tích đàng hoàng (mình cũng định làm cơ mà không biết gõ latex
, nên việc này tạm tính sau )
3. Mình đồng ý là đề không ra lại, mình hiểu ý bạn, nhưng theo quan điểm của mình thì tự làm rồi rút ra kinh nghiệm đấy mới là cái cốt, đọc lời giải của người ta, bạn hiểu được tại sao người ta nghĩ ra thế, tại sao làm được thế, nhìn như nào thì làm thế, rồi tổng quát ra phương pháp, mình nghĩ là thành công rồi (tất nhiên là không phải bài nào cũng đọc, lúc nào cũng đọc
)
Đấy là ý kiến chủ quan của mình, có gì không phải thì bạn bỏ qua nhé
Mọi người cùng góp ý để topic ngày càng phát triển hơn nữa nhé
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi luxubuhl: 17-07-2012 - 21:26