Mình đã tìm ra quy luật số PI, khảo sát với 99 số thập phân của số PI, viết trong file đính kèm.
Mong nhận được góp ý các bạn !
Liên hệ:
Gmail: [email protected]
Yahoo: [email protected]
DĐ: 01662 615 061
Bạn hãy vẽ 1 đường tròn, chia đều bằng $12$ vạch.Đặt tên các vạch tùy ý.Chẳng hạn tôi đặt (theo chiều ngược kim đồng hồ, từ vị trí cao nhất) là $A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L$ (còn bạn đặt là : $kara,3,7,9,4,8,hara,1,5,0,2,6$)
Các vạch $B,D,F,H,J,L$ (tương ứng với các vạch $3,9,8,1,0,6$ của bạn) ở VỊ TRÍ LẺ (bạn gán cho chúng thuộc THỦY, HỎA, KIM)
Các vach $A,C,E,G,I,K$ (tương ứng với các vạch $kara,7,4,hara,5,2$ của bạn) ở VỊ TRÍ CHẴN (bạn gán chúng là MỘC, THỔ)
Khoảng cách giữa $2$ vạch liên tiếp gọi là $1$ KHOẢNG.
Xét phép Suy của bạn :
Theo định nghĩa của bạn, $X$ s $Y=Z$, tức là nếu từ vạch $X$ đến vạch $Y$ có $d$ khoảng thì từ vạch $Y$ đến vạch $Z$ cũng có $d$ khoảng.Nói cách khác, từ vạch $X$ đến vạch $Z$ có $2d$ khoảng.
Vì $2d$ là số tự nhiên chẵn nên suy ra nếu $X$ ở VỊ TRÍ CHẴN thì $Z$ luôn luôn phải ở VỊ TRÍ CHẴN.Còn nếu $X$ ở VỊ TRÍ LẺ thì $Z$ cũng luôn luôn ở VỊ TRÍ LẺ.Nghĩa là vị trí của $X$ và $Z$ luôn CÙNG TÍNH CHẴN LẺ (không phụ thuộc vào $Y$)
Bây giờ xét số $\pi =3,1415926535 8979323846...$
Số $1$ (tương ứng vạch $H$ của tôi) ở VỊ TRÍ LẺ nên nếu giả sử : $1s4=M$ ; $Ms1=N$ ; $Ns5=P$ ; $Ps9=Q$ ; ...
thì chắc chắn là $M,N,P,Q,...$ cũng luôn luôn ở các VỊ TRÍ LẺ (nghĩa là thuộc các vach $1,3,6,8,0,9$).
Như vậy nếu các kết quả phép Suy của bạn là $1,3,6,8,0,9$ và thuộc các hành THỦY, HỎA, KIM thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cũng chẳng có gì kỳ diệu (vì $1$ và $M,N,P,Q,...$ phải có CÙNG TÍNH CHẴN LẺ)
Cũng vì $X$ và $Z$ CÙNG TÍNH CHẴN LẺ (không phụ thuộc $Y$) nên $1$ và $M,N,P,Q,...$ cùng tính chẵn lẻ KHÔNG PHỤ THUỘC các chữ số sau $3,1$ của số $\pi$
Vậy thì nếu ta sửa đổi một số chữ số của số $\pi$ sau $3,1$, chẳng hạn sửa thành $3,17254793365367741295...$ thì khi thực hiện các phép Suy, các kết quả $M,N,P,Q,...$ nhận được chắc chắn cũng ở VỊ TRÍ LẺ ($1,3,6,8,0,9$) và thuộc THỦY, KIM, HỎA.
Hoặc nếu xét số $1,636849755234...$ thì kết quả cũng y như vậy (vì vạch $6$ ở VỊ TRÍ LẺ)
Còn với số $e=2,7182...$ thì các kết quả sẽ ở VỊ TRÍ CHẴN ($kara,7,4,hara,5,2$) và thuộc MỘC, THỔ (vì $7$ ở VỊ TRÍ CHẴN)
Như vậy bằng phép Suy, bạn chẳng thể nào tính được các chữ số thập phân của $\pi$ sau $3,1$
Vậy mà bạn lại nói là bạn tìm được quy luật của số $\pi$.Thế chẳng phải là đánh lừa người đọc sao ?