Mình nghĩ thế này :Đây là bài của bạn mình nghĩ ra nhưng tới giờ mình không biết giải làm sao cả. 1 người muốn bước đi 1 mét thì trước tiên anh ta phải vượt qua ngưỡng 1/2 mét, mà trước khi qua được 1/2 mét, anh ta phải qua được ngưỡng 1/4 mét, mà muốn qua 1/4 mét thì .....Rốt cuộc anh ta chẳng bước được bước nào vì không biết cái ngưỡng đầu tiên ở đâu => chẳng bao giờ con người bước được 1 mét cả. Làm sao đây?
Nếu giải thích bài toán này theo vật lý thì do thế giới này của chúng ta là hữu hạn, nên giữa vị trí của chúng ta đang đứng và vị trí cách chúng ta 1m có một số lượng hữu hạn vật chất, do đó việc chia nhỏ của bạn đến 1 lúc nào đó sẽ phải dừng lại, tức tồn tại một phần tử vật chất mà giữa bạn và nó không chứa bất cứ một phần tử vật chất nào.