NHỮNG LỜI KHUYÊN CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TOÁN
GS-TS Nguyễn Cảnh Toàn
(trích Biển Học Vô Bờ, NXB Thanh Niên, 2000)
Thực hiện ebook: Mẫn Tiệp
Bạn có thể sao chép, đưa ebook lên bất cứ trang web nào, nhưng nên ghi rõ nguồn gốc cùng đội ngũ thực hiện.
Tuyệt đối không vì mục đích thương mại. Xin chân thành cảm ơn!
I. Học toán là học cái gì?
Học (H), về cơ bản là tự học (TH).
TH đi liền với tự giác, hứng thú. Dạy toán sao cho dần dần HS biết TH một cách vững chắc, thường xuyên, thực chất là tạo đần nên sự tự giác, sự hứng thú đối với toán học. Tự giác, hứng thú bắt nguồn từ sự nhận thức về lợi ích của toán học, từ sự cảm hứng mang tính nghệ thuật trước cái tài tình, cái kì lạ của toán học, trước cái chính xác tuyệt vời của tư duy toán học, nhưng lại không cứng nhắc, rất uyển chuyển, mềm mại, bay bổng: khi thì là là, rất sát với thực tế đời thường, khi lại bay vút lên mấy từng cao của sự trừu tượng để có khả năng tỏa rộng hơn sau này, có lúc lại xuống thấp, biến hóa khôn lường...
Độc giả có thể xem phần tiếp theo trong các tập tin sau:
LINK DOWNLOAD:
Phiên bản doc (2007): http://www.mediafire...f8hhipcep71ia0f
Phiên bản pdf (2013): http://www.mediafire...p6h1ophkj9b9ixp
Phiên bản tex (2013): http://www.mediafire...n7m3kmrg7m0duob
P/S: Nếu có sai chính tả, bạn vui lòng thông báo với mình qua email: [email protected]
Mình mới tập gõ Latex, xin bạn đừng cười. ^^